Bắt một tú bà môi giới mại dâm

(VOV) -Gái bán dâm khai nhận bán dâm cho khách 500.000 đồng/lần

Công an huyện Từ Liêm cho biết, vào khoảng 11h ngày 8/6, CA huyện Từ Liêm kiểm tra hành chính nhà nghỉ ở Kiều Mai, Phú Diễn, Từ Liêm phát hiện trong phòng nghỉ có 2 đôi nam nữ đang quan hệ tình dục.

Qua đấu tranh khai thác Trần Thị Ngọc Quang (SN 1981, ở Phù Minh, Phú Thọ) và Nguyễn Thị Hiên (SN 1981, ở Hiệp Hoà, Bắc Giang) khai nhận được Nguyễn Thị Yến (SN 1977, ở Tiên Lãng, Hải Phòng) dẫn đến nhà nghỉ để bán dâm cho khách với giá 500.000 đồng/lần.

Công an huyện Từ Liêm đã bắt Yến xử lý hành vi môi giới mại dâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 30 đối tượng liên quan đến đường mại dâm ở Ninh Bình
Bắt 30 đối tượng liên quan đến đường mại dâm ở Ninh Bình

Các đối tượng khai nhận, mỗi lần mua dâm, khách phải trả 250.000 đồng.

Bắt 30 đối tượng liên quan đến đường mại dâm ở Ninh Bình

Bắt 30 đối tượng liên quan đến đường mại dâm ở Ninh Bình

Các đối tượng khai nhận, mỗi lần mua dâm, khách phải trả 250.000 đồng.

Phạt nặng hành vi dùng chức vụ “bảo kê” hoạt động mại dâm
Phạt nặng hành vi dùng chức vụ “bảo kê” hoạt động mại dâm

(VOV) - Mức phạt này có thể từ 20-30 triệu đồng

Phạt nặng hành vi dùng chức vụ “bảo kê” hoạt động mại dâm

Phạt nặng hành vi dùng chức vụ “bảo kê” hoạt động mại dâm

(VOV) - Mức phạt này có thể từ 20-30 triệu đồng