Bắt nhóm lừa trên điện thoại chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN -Nhóm đối tượng này đã lừa người dùng điện thoại cài đặt các ứng dụng để chiếm đoạt tiền từ tin nhắn

Ngày 29/4, Đội 4- Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) – Công an Hà Nội cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Hà Xuân Tiến (SN 1991, quê Hà Nam), Nguyễn Đức Lực (SN 1990, trú ở huyện Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Văn Tú (SN 1989 quê Hưng Yên) và Trần Ngọc Hải (SN 1985 trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin cảnh sát, qua nắm bắt tình hình, trinh sát phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội nổi lên tình trạng người sử dụng điện thoại thông minh bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Thủ đoạn của các đối tương là lừa cài ứng dụng có chức năng tự động nhắn tin ngầm tới các dịch vụ đầu số.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Thông tin từ cảnh sát, khoảng tháng 12/2013, đối tượng Tú giới thiệu cho Tiến, Lực với Hải là chủ sở hữu trang web adrocket.vn. Đây là web có các ứng dụng của điện thoại di động đã được chúng chỉnh sửa nhằm lừa người sử dụng.

Lực và Tiến cùng nhau tạo lập tài khoản trên trang web adrocket.vn. đồng thời đầu tư tiền thuê máy chủ, xây dựng các trang web soundfest.com.vn, clickdi.com và một số trang web khác với mục đích dùng các trang web này để phát tán ứng dụng đã qua chỉnh sửa bởi website adrocket.vn.

Khi người dùng cài đặt ứng dụng, sẽ tự động gửi tin nhắn ngầm với mức phí là 15.000 đồng mà không thông báo cho chủ sở hữu thiết.

Từ cuối năm 2013 cho đến nay, ổ nhóm các đối tượng trên đã chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng từ hơn 100.000 thuê bao điện thoại của trên khắp cả nước.

Hiện cảnh sát đang điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vạch mặt thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao người nước ngoài
Vạch mặt thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao người nước ngoài

Những dấu hiệu của tội phạm công nghệ cao như thuê nguyên căn, đưa thiết bị viễn thông về nhiều, đóng cửa im ỉm và thuê bao đường truyền internet tốc độ cao

Vạch mặt thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao người nước ngoài

Vạch mặt thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao người nước ngoài

Những dấu hiệu của tội phạm công nghệ cao như thuê nguyên căn, đưa thiết bị viễn thông về nhiều, đóng cửa im ỉm và thuê bao đường truyền internet tốc độ cao

43 đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao sa lưới
43 đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao sa lưới

Nhóm tội phạm gọi điện xưng là cán bộ cấp cao yêu cầu những nạn nhân đưa tài khoản ngân hàng để chúng bảo vệ tránh bị xâm phạm. Nhưng thực chất bọn chúng lừa lấy tiền.

43 đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao sa lưới

43 đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao sa lưới

Nhóm tội phạm gọi điện xưng là cán bộ cấp cao yêu cầu những nạn nhân đưa tài khoản ngân hàng để chúng bảo vệ tránh bị xâm phạm. Nhưng thực chất bọn chúng lừa lấy tiền.

72 tháng tù cho 2 tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
72 tháng tù cho 2 tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Cơ quan điều tra xác định, 2 đối tượng sử dụng mạng Internet tạo dựng các trang web giả để chiếm đoạt tiền

72 tháng tù cho 2 tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

72 tháng tù cho 2 tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Cơ quan điều tra xác định, 2 đối tượng sử dụng mạng Internet tạo dựng các trang web giả để chiếm đoạt tiền

Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao
Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao

2 người nước ngoài, một người Việt tham gia vụ lừa đảo đã sa lưới pháp luật, 1 đối tượng đang bị truy nã.

Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao

Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao

2 người nước ngoài, một người Việt tham gia vụ lừa đảo đã sa lưới pháp luật, 1 đối tượng đang bị truy nã.