Bắt quả tang một vụ vận chuyển xương hổ trái phép

Đối tượng bị bắt quả tang là Phạm Anh Tuấn, SN 1979, quê ở huyện Gia Viễn (Ninh Bình)

Khoảng 13h30 chiều 18/2, lực lượng Cảnh sát môi trường – CATP Hà Nội kết hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố đã phục kích, bắt quả tang một vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm trái phép tại phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa (Hà Nội). Đối tượng bị bắt quả tang là Phạm Anh Tuấn, SN 1979, quê ở huyện Gia Viễn (Ninh Bình). Vào thời điểm trên, Tuấn điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Daihatsu, BKS 29M-3912, dưới gầm hàng ghế sau chở một cá thể hổ đã bị mổ, xẻ thịt, chứa trong các thùng xốp ướp lạnh.

Ngay lập tức, đối tượng vi phạm và tang vật được đưa về Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Tuấn khai được thuê chở số xương hổ trên. Chiều cùng ngày, dưới sự phối hợp của các lực lượng liên quan, các nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý môi trường, toàn bộ thi thể cá thể hổ trên đã được giám định tại chỗ.

Tại thời điểm giám định, cá thể hổ này được chia thành 5 phần gồm: Xương đầu; 2 chân trước; 2 chân sau; sườn, cổ và phần đuôi. Đặc biệt, kết quả giám định, kiểm tra tại chỗ cho thấy thiếu 1/2 phần thân của con hổ. Tổng trọng lượng các phần thân thể còn lại này là 23,3kg.

Theo TS. Phạm Trọng Ảnh, chuyên gia giám định các loài thú của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, cá thể hổ này có tên khoa học là Panthera Tigris. Trên cơ sở phần thi thể còn lại, có thể ước tính trọng lượng của con hổ này vào khoảng 70 – 80kg. Theo TS. Phạm Trọng Ảnh, hổ Panthera Tigris có xuất xứ từ Malaixia, nhưng hiện có ở một số quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, các nước Đông Dương. Tại Việt Nam, loài hổ này được phát hiện sống ở dọc dãy Trường Sơn. TS. Phạm Trọng Ảnh cũng cho biết, con hổ này bị làm thịt theo kiểu dùng để làm nguyên liệu nấu cao.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguồn gốc và chủ nhân của đống xương hổ trên; đồng thời truy tìm nửa thi thể hổ đã mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên