Nhà chờ xe buýt ở Hà Nội được tận dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán

VOV.VN - Nhà chờ xe buýt phục vụ cho nhu cầu của hành khách đi xe buýt, thế nhưng đang bị chiếm dụng để bán hàng, rác thải bủa vây xung quanh.

Tin liên quan

Xe buýt Bắc Hà xin bỏ 5 tuyến, Hà Nội cho phép chấm dứt hợp đồng 
Xe buýt Bắc Hà xin bỏ 5 tuyến, Hà Nội cho phép chấm dứt hợp đồng 

VOV.VN - TP Hà Nội chấp thuận đề xuất về việc dừng loạt tuyến buýt của Công ty TNHH Bắc Hà. Trước đó, công ty này đã kiến nghị Sở GTVT Hà Nội để xin bỏ các tuyến buýt đang khai thác do bị phá sản, ngân hàng siết nợ.

Xe buýt Bắc Hà xin bỏ 5 tuyến, Hà Nội cho phép chấm dứt hợp đồng 

Xe buýt Bắc Hà xin bỏ 5 tuyến, Hà Nội cho phép chấm dứt hợp đồng 

VOV.VN - TP Hà Nội chấp thuận đề xuất về việc dừng loạt tuyến buýt của Công ty TNHH Bắc Hà. Trước đó, công ty này đã kiến nghị Sở GTVT Hà Nội để xin bỏ các tuyến buýt đang khai thác do bị phá sản, ngân hàng siết nợ.

Hà Nội lại đề xuất cho xe ô tô đi chung làn xe buýt nhanh BRT
Hà Nội lại đề xuất cho xe ô tô đi chung làn xe buýt nhanh BRT

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội đề xuất cho một số phương tiện đi chung với làn đường của xe buýt nhanh BRT nhằm giảm ùn tắc giao thông trên tuyến.

Hà Nội lại đề xuất cho xe ô tô đi chung làn xe buýt nhanh BRT

Hà Nội lại đề xuất cho xe ô tô đi chung làn xe buýt nhanh BRT

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội đề xuất cho một số phương tiện đi chung với làn đường của xe buýt nhanh BRT nhằm giảm ùn tắc giao thông trên tuyến.

Xe tự chế chở phi sắt đâm thủng đầu xe buýt trên đường phố Hà Nội
Xe tự chế chở phi sắt đâm thủng đầu xe buýt trên đường phố Hà Nội

VOV.VN - Nhiều cây phi sắt xây dựng trên xe công nông tự chế đã đâm thủng buồng lái xe buýt trong lúc va chạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Xe tự chế chở phi sắt đâm thủng đầu xe buýt trên đường phố Hà Nội

Xe tự chế chở phi sắt đâm thủng đầu xe buýt trên đường phố Hà Nội

VOV.VN - Nhiều cây phi sắt xây dựng trên xe công nông tự chế đã đâm thủng buồng lái xe buýt trong lúc va chạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2
Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2

VOV.VN - TP Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8/2 tới để phục vụ nhu cầu của hành khách, nhất là sau khi sinh viên các trường quay trở lại đi học bình thường.

Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2

Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2

VOV.VN - TP Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8/2 tới để phục vụ nhu cầu của hành khách, nhất là sau khi sinh viên các trường quay trở lại đi học bình thường.

Thêm nhiều làn đường ưu tiên cho xe buýt, Hà Nội bỏ qua bài học BRT Kim Mã-Yên Nghĩa?
Thêm nhiều làn đường ưu tiên cho xe buýt, Hà Nội bỏ qua bài học BRT Kim Mã-Yên Nghĩa?

VOV.VN - Từ nay đến 2030, Hà Nội sẽ tổ chức 14 làn ưu tiên cho xe buýt. Chủ trương này nhận được nhiều ý kiến của dư luận, khi cho rằng, Hà Nội đã bỏ qua bài học thất bại từ buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa.

Thêm nhiều làn đường ưu tiên cho xe buýt, Hà Nội bỏ qua bài học BRT Kim Mã-Yên Nghĩa?

Thêm nhiều làn đường ưu tiên cho xe buýt, Hà Nội bỏ qua bài học BRT Kim Mã-Yên Nghĩa?

VOV.VN - Từ nay đến 2030, Hà Nội sẽ tổ chức 14 làn ưu tiên cho xe buýt. Chủ trương này nhận được nhiều ý kiến của dư luận, khi cho rằng, Hà Nội đã bỏ qua bài học thất bại từ buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa.