Sơn La:

Bắt vụ vận chuyển hơn 53.000 viên hồng phiến

VOV.VN -Lực lượng công an còn thu giữ 1 xe ô tô, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác.

Vào hồi 12h30 phút ngày 4/6, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và Phòng 2 - C47 - Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1960 và Nguyễn Viết Cường, sinh năm 1977, cùng trú tại Khu 2, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ 53.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 1 xe ô tô, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, lực lượng công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1977, trú tại xóm Kiên Phong, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; thu giữ thêm tại nhà của đối tượng Quỳnh 100 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện hành vi mua bán ma túy từ địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ về Bắc Ninh để tiêu thụ.  

Mặc dù phá án trong điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp, hiểm nguy, nhưng với tinh thần quyết tâm tiến công tội phạm, các lực lượng tham gia chuyên án đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt giữ được đối tượng, thu một lượng lớn ma túy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên