Bênh mẹ, con trai cầm điếu cày đánh chết bố đẻ

(VOV) -Rượu vào, ông Bốn đánh vợ, người con trai ra can ngăn đã lỡ tay giết chết bố đẻ của mình.

Cứ uống rượu say là ông Nguyễn Phú Bốn (SN 1964, trú xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) lại về nhà chửi vợ, chửi con.

Trưa 14/11/2012, sau khi no say ở một bữa cỗ trong làng, về đến nhà thấy vợ - bà Nguyễn Thị Kỳ nấu cơm cho con trai là Nguyễn Phú Nguyên (SN 1994), ông Bốn lại chửi rồi dọa “Hôm nay tao sẽ cho mày chết”.

Tưởng ông rượu vào, nói đùa, nào ngờ ông làm thật. Ông Bốn vào nhà lấy điếu cày ra đánh vợ. Tuy bị đánh như bà Kỳ nín nhịn, lẳng lặng vào bếp nấu cơm cho con. Đúng lúc này, Nguyên đi làm về, thấy bố đánh mẹ, Nguyên cũng chẳng nói chẳng rằng vào bếp lấy cơm ra ăn, vì Nguyên đã quá quen với cái cảnh, bố cứ rượu vào là lôi hai mẹ con ra đánh. Thấy vợ con không phản ứng, ông Bốn cầm nồi cơm ném ra sân, đập hết bát đũa.

Bị cáo Nguyên ngóng tìm người thân khi phiên tòa đang giờ nghị án

Lúc này có lẽ không nhẫn nhịn được, bà Kỳ ra lời nhiếc móc “Sao nó đi làm về mà lại không cho nó ăn”.

Hơi men bốc lên đầu, ông Bốn liền cầm điếu cày vụt bà Kỳ. Bà Kỳ bỏ chạy ra sân, ông Bốn đuổi theo. Thấy vậy, Nguyên chạy lại ôm lấy ông Bốn. Ông Bốn điên tiết quay sang cầm điếu cày đánh con.

Bị cha vô cớ đánh, Nguyên giằng điếu cày vụt một cái vào đầu ông Bốn. Bị vụt, ông Bốn lao vào đánh Nguyên. Nguyên dùng điếu cày vụt ngang một cái vào trán làm ông Bốn ngã đập đầu xuống hè nằm bất động và tử vong ngay sau đó. Thấy bố bị mình đánh nằm bất động, Nguyên sợ hãi bỏ chạy. Ngày 20/12/2012, Nguyên ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phú Nguyên về tội giết người ngày 19/6, TAND TP Hà Nội cho rằng, bị cáo giết người trong trạng thái bị kích động mạnh. Bị cáo cũng không cố ý giết người, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyên 3 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rủ vợ giết bố đẻ
Rủ vợ giết bố đẻ

Nguyên nhân vợ chồng Hùng cùng nhau giết bố đẻ vì trước đó ông Hà Văn Òi kiên quyết không cho ruộng vườn, tài sản cho vợ chồng Hùng

Rủ vợ giết bố đẻ

Rủ vợ giết bố đẻ

Nguyên nhân vợ chồng Hùng cùng nhau giết bố đẻ vì trước đó ông Hà Văn Òi kiên quyết không cho ruộng vườn, tài sản cho vợ chồng Hùng