Bị can Phạm Thị Đoan Trang đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật

VOV.VN - Bà Phạm Thị Đoan Trang đã xuất bản nhiều tin bài, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài với những quan điểm lệch lạc, bóp méo sự thật về tự do tín ngưỡng, nhân quyền và chính trị tại Việt Nam.

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, Hà Nội) về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 và “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, từ ngày 16/11/2017 đến 5/12/2018, bà Đoan Trang có hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, bà Đoan Trang và một số người đồng sáng lập ra trang tin điện tử “luatkhoa...”. Bản đăng công khai trên mạng là bản tiếng Việt, trong đó có nhiều thông tin bóp méo vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng xác định bà Trang có 13 bài trả lời phỏng vấn có âm thanh, hình ảnh, 3 bài viết gồm ảnh chụp hoặc bài viết dạng word xuất bản trên các trang báo nước ngoài, với nhiều nội dung lệch lạc, bóp méo bản chất.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Phạm Thị Đoan Trang xác nhận mình là tác giả của “Báo cáo – nghiên cứu: Đánh giá luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và tình hình thực hiện quyền tín ngưỡng tôn giáo”. Trang xác nhận “báo cáo” này do mình và một nhóm tác giả viết bằng tiếng Anh vào tháng 10/2017. Sau đó, bị can dịch ra tiếng Việt và đăng tải trên trang “luatkhoa...” vào tháng 11/2017.

Ngoài ra, bà Trang còn tàng trữ các tài liệu "Báo cáo tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam"; "Đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam"...

Theo kết luận của Viện kiểm sát, các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền "luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

“Phạm Thị Đoan Trang phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhiều lần thực hiện các hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. – cáo trạng nhấn mạnh.

Khi tiến hành bắt tạm giam bà Phạm Thị Đoan Trang, nhà chức trách thu giữ nhiều điện thoại, sim, MP3, thẻ nhớ đựng tài liệu... và một phong bì có chữ “Anh Thành và anh Phong ở Áo gửi Phạm Đoan Trang”.

Phạm Đoan Trang sinh năm 1978, tại Hà Nội. Bà Trang từng làm việc cho nhiều tờ báo, sau đó trở thành một cây bút tự do và blogger. Sau thời gian dài có những hành vi vi phạm pháp luật, bóp méo nhiều sự thật về chính trị, tôn giáo, nhân quyền... ở Việt Nam, đến ngày 6/10/2020, bà Trang đã bị bắt tại Quận 3, TP HCM. Dự kiến ngày 4/11 tới đây, bà Trang sẽ được đưa ra xét xử tại trụ sở TAND TP Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Blogger Phạm Thị Đoan Trang sắp bị xét xử
Nóng 24h: Blogger Phạm Thị Đoan Trang sắp bị xét xử

VOV.VN - Bà Phạm Thị Đoan Trang bị Viện KSND thành phố Hà Nội truy tố vì có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.

Nóng 24h: Blogger Phạm Thị Đoan Trang sắp bị xét xử

Nóng 24h: Blogger Phạm Thị Đoan Trang sắp bị xét xử

VOV.VN - Bà Phạm Thị Đoan Trang bị Viện KSND thành phố Hà Nội truy tố vì có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.

Xét xử Blogger Phạm Thị Đoan Trang vào ngày 4/11
Xét xử Blogger Phạm Thị Đoan Trang vào ngày 4/11

VOV.VN - TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử bị can Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, Hà Nội) vào ngày 4/11 tới đây.

Xét xử Blogger Phạm Thị Đoan Trang vào ngày 4/11

Xét xử Blogger Phạm Thị Đoan Trang vào ngày 4/11

VOV.VN - TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử bị can Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, Hà Nội) vào ngày 4/11 tới đây.

Khởi tố, bắt tạm giam Blogger Phạm Thị Đoan Trang
Khởi tố, bắt tạm giam Blogger Phạm Thị Đoan Trang

VOV.VN - Bà Phạm Thị Đoan Trang được biết đến là một Blogger, sở hữu trang Facebook với gần 70.000 lượt theo dõi vừa bị bắt.

Khởi tố, bắt tạm giam Blogger Phạm Thị Đoan Trang

Khởi tố, bắt tạm giam Blogger Phạm Thị Đoan Trang

VOV.VN - Bà Phạm Thị Đoan Trang được biết đến là một Blogger, sở hữu trang Facebook với gần 70.000 lượt theo dõi vừa bị bắt.