Bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận cáo buộc vụ cao tốc Trung Lương

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng cho rằng với vai trò là người đứng đầu Bộ GTVT chỉ chịu trách nhiệm về mặt hành chính, còn trách nhiệm cụ thể đối với từng vụ việc, từng dự án, ai trực tiếp thực hiện thì người đó chịu trách nhiệm.

Sáng nay (17/12), phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cùng 19 bị cáo liên quan đến sai phạm đấu giá thu phí cao tốc TPHCM  - Trung Lương, gây thiệt hại hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước, tiếp tục với phần hỏi của Viện Kiểm sát (VKS) và các luật sư. 

Trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng với vai trò là người đứng đầu Bộ GTVT chỉ chịu trách nhiệm về mặt hành chính, còn trách nhiệm cụ thể đối với từng vụ việc, từng dự án, ai trực tiếp thực hiện thì người đó chịu trách nhiệm.

Bị cáo Đinh La Thăng khẳng định việc mình ký văn bản số 7331/BGTVT-TC gửi Thủ tướng Chính Phủ về việc Bộ GTVT thống nhất chủ trương tiếp nhận đề án chuyển giao quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương và dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận là hoàn toàn dựa trên các quy định của pháp luật, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Việc ký quyết định 3050 để thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương, bị cáo Thăng cũng khẳng định không làm trái luật.

Bị cáo Thăng lý giải: “Lẽ ra Thứ trưởng là người ký quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá. Nhưng vì Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là Thứ trưởng, nên tôi mới phải ký quyết định thành lập vì bản thân Thứ trưởng không thể tự ra quyết định thành lập Hội đồng do mình làm Chủ tịch được”.

Trả lời luật sư bào chữa, bị cáo Thăng tiếp tục phản bác cáo trạng, cho rằng cáo trạng quy kết bị cáo tạo điều kiện cho Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát của Nhà nước 725 tỷ đồng là suy diễn, quy chụp, không có căn cứ.

“Mặc dù tôi rất tôn trọng cáo trạng và ý kiến của Viện Kiểm sát vì đó là theo quy định của pháp luật, nhưng tôi không công nhận những lời cáo buộc trong cáo trạng vì hoàn toàn mang tính chất suy diễn, không có căn cứ, không khách quan, không phù hợp với thực tiễn dự án” - Bị cáo Đinh La Thăng nói và cho rằng mình không hề có bất kỳ tác động nào để làm sai lệch quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, phủ nhận mối quan hệ với Út “trọc”
Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, phủ nhận mối quan hệ với Út “trọc”

VOV.VN - Sáng nay (16/12), TAND TPHCM tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cùng 19 bị cáo liên quan đến sai phạm khi bán quyền thu phí cao tốc TPHCM-Trung Lương gây thiệt hại 725 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, phủ nhận mối quan hệ với Út “trọc”

Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, phủ nhận mối quan hệ với Út “trọc”

VOV.VN - Sáng nay (16/12), TAND TPHCM tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cùng 19 bị cáo liên quan đến sai phạm khi bán quyền thu phí cao tốc TPHCM-Trung Lương gây thiệt hại 725 tỷ đồng.

Ông Đinh La Thăng không nhớ bị khai trừ Đảng vào năm nào
Ông Đinh La Thăng không nhớ bị khai trừ Đảng vào năm nào

VOV.VN - Là người bị thẩm tra lý lịch đầu tiên, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT tỏ ra lúng túng khi được HĐXX hỏi về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và không nhớ bị khai trừ Đảng vào năm nào.

Ông Đinh La Thăng không nhớ bị khai trừ Đảng vào năm nào

Ông Đinh La Thăng không nhớ bị khai trừ Đảng vào năm nào

VOV.VN - Là người bị thẩm tra lý lịch đầu tiên, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT tỏ ra lúng túng khi được HĐXX hỏi về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và không nhớ bị khai trừ Đảng vào năm nào.

Xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng
Xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng và nhiều đồng phạm khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, mức án tù có thể lên tới 10-20 năm.

Xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng

Xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng và nhiều đồng phạm khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, mức án tù có thể lên tới 10-20 năm.