Biên phòng Hà Giang liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Trong 5 ngày qua, từ ngày 6 đến 10/11, Đồn Biên phòng Xín Cái- BĐBP Hà Giang phát hiện, bắt giữ 12 vụ với 57 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam và tiếp nhận 2 lần với 18 công dân Việt Nam do lực lượng Công an Trung Quốc trao trả.

Ngay sáng sớm nay, ngày 10/11, Trạm kiểm soát Biên phòng Săm Pun (Đồn Biên phòng Xín Cái) tổ chức tuần tra kiểm soát biên giới tại khu vực mốc 476 đến 477, thuộc địa bàn thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, (Hà Giang) phát hiện 7 đối tượng đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn khu vực mốc 477.

Tiếp đến 4h30 phút, tại khu vực mốc 434 thuộc thôn Khai Hoang II, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc), tổ tuần tra của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực thôn Khai Hoang I, xã Thượng Phùng phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đều là nam giới, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa bàn; đến 6h30 phút, tổ tuần tra của Chốt Khai Hoang I tiếp tục phát hiện và bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm 2 nam và 2 nữ đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn khu vực mốc 434.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Tây Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lai Châu và Hà Giang, các đối tượng trên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê từ 3 năm nay, do phía Trung Quốc hết việc làm nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam sinh sống.

Ngày 8/11, vào lúc 15h30 phút, Đồn Biên phòng Xín Cái (BĐBP tỉnh Hà Giang) tổ chức tiếp nhận 16 công dân Việt Nam gồm 8 nam, 8 nữ, do Đồn Công an Biên cảnh Điền Bồng, huyện Phú Ninh (Trung Quốc) trao trả, các công dân trên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các huyện Đồng Văn và Yên Minh, tỉnh Hà Giang; tiếp đến 18h30 phút cùng ngày, Đồn Công an Biên cảnh Điền Bồng tiếp tục trao trả thêm 2 công dân Việt Nam gồm 1 nam, 1 nữ, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Yên Bái và Lào Cai.  

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức phun khử khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn thành các thủ tục pháp lý, ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định, sau đó bàn giao số đối tượng nhập cảnh trái phép và công dân do Trung Quốc trao trả về các khu tập trung tại xã Thượng Phùng và Xín Cái, huyện Mèo Vạc cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên, Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép
Điện Biên, Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng; Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 2 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Điện Biên, Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Điện Biên, Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng; Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 2 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Đối tượng trốn truy nã về tội tổ chức nhập cảnh trái phép bị bắt
Đối tượng trốn truy nã về tội tổ chức nhập cảnh trái phép bị bắt

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng Đàm Văn Đội (SN 1991), trú tại xóm Thin Phong, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Đối tượng trốn truy nã về tội tổ chức nhập cảnh trái phép bị bắt

Đối tượng trốn truy nã về tội tổ chức nhập cảnh trái phép bị bắt

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng Đàm Văn Đội (SN 1991), trú tại xóm Thin Phong, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Cao Bằng trao trả 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Cao Bằng trao trả 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 10/10 đã được đưa đi cách ly y tế theo quy định trước khi trao trả.

Cao Bằng trao trả 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cao Bằng trao trả 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 10/10 đã được đưa đi cách ly y tế theo quy định trước khi trao trả.