Bức xúc con đánh chết cha

(VOV) - Ngày 17/9/2012, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử Trần Văn Thế về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự.

Ông Trần Văn Tiếp-sinh năm 1965 ở bản Ven - xã Xuân Lương - huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang có vợ là Phạm Thị Tâm (SN 1962) và 4 người con. Trần Văn Thế (SN 1991 là con thứ 3 trong gia đình). Ông Tiếp mỗi khi uống rượu say thường chửi mắng vợ con và đập phá tài sản của gia đình.

Buổi trưa ngày 23/6/2012, gia đình ông Tiếp làm cơm ăn ngày tết 5/5 âm lịch. Bà Tâm cùng 2 con là Trần Văn Thế, Trần Thị Thúy-sinh năm 1995 ăn cơm trước còn ông Tiếp đi mua bia về uống với hai người bạn cùng bản đến nhà ăn uống. Sau khi ăn uống xong, bạn của ông Tiếp cũng đã về.

Bà Tâm dọn dẹp và thấy ông Tiếp đã say rượu, bà khuyên ông Tiếp đi nghỉ nhưng ông Tiếp không những không nghe mà đi vào trong bếp quăng một chiếc bát ăn cơm ra ngoài sân. Bà Tâm đi vào trong bếp tiếp tục dọn dẹp.

Ông Tiếp đóng cửa bếp không cho bà Tâm ra ngoài. Thấy vậy, Trần Văn Thế đi từ trên nhà xuống mở cửa bếp. Ông Tiếp chửi bà Tâm và mắng Thế. Ông Tiếp lấy 1 chiếc cuốc định đánh Thế nhưng được bà Tâm can ngăn nên ông Tiếp vứt chiếc cuốc ra sân.

Khi nhìn thấy con ngan của gia đình đi vào sân, ông Tiếp nhặt 1 thanh gỗ đập trúng con ngan làm văng thanh gỗ xuống sân. Thế tiếp tục đi ra can ngăn rồi đi lên nhà. Một lúc sau, ông Tiếp cầm một đoạn gỗ dài 0,51m, đường kính 6,5cm (thường dùng để đầm nền nhà) đập phá máy sao chè. Thấy vậy, Thế đi xuống can ngăn thì bị ông Tiếp cầm đoạn gỗ đánh vào người. Thế dùng 2 tay giữ tay ông Tiếp và giằng co đoạn gỗ. Thế buông ông Tiếp ra rồi cầm 1 đoạn gậy ở sân (loại gậy gỗ bạch đàn dài 1,8m, đường kính trung bình 6,5cm) vụt một nhát vào vùng trán ông Tiếp thì thấy ông Tiếp xoay người sang phía bên phải. Thế cầm gậy vụt tiếp nhiều nhát vào đầu ông Tiếp làm ông Tiếp ngã khuỵu 2 gối xuống sân.

Sau khi ông Tiếp đã bị ngã, Thế tiếp tục dùng gậy đánh nhiều nhát trúng vào đầu, gáy và vai bên trái ông Tiếp làm chiếc gậy bị gẫy.

Ngay lúc đó, bà Tâm chạy đến can ngăn thì Thế không đánh nữa và đi ra ngoài ngõ ngồi. Sau đó, Thế điện thoại cho chị Nguyễn Thị Nguyệt-sinh năm 1972 là thím của Thế ở cùng bản kể lại cho chị Nguyệt biết sự việc. Biết tin, chị Nguyệt đi đến thấy ông Tiếp nằm gục ở sân và đã bị chết. Đến 15h30’ cùng ngày, Thế đến UBND xã Xuân Lương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Trần Văn Thế 12 năm tù về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị ngăn hát karaoke, con cầm dao giết cha
Bị ngăn hát karaoke, con cầm dao giết cha

Trường giằng lấy dao, rồi ngồi đè lên đùi bố đâm liên tiếp vào ngực, bụng ông Ninh. Gần trưa hôm sau, ông Ninh tử vong tại bệnh viện do thương tích quá nặng.

Bị ngăn hát karaoke, con cầm dao giết cha

Bị ngăn hát karaoke, con cầm dao giết cha

Trường giằng lấy dao, rồi ngồi đè lên đùi bố đâm liên tiếp vào ngực, bụng ông Ninh. Gần trưa hôm sau, ông Ninh tử vong tại bệnh viện do thương tích quá nặng.