Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh bị hành hung

(VOV) -Lái xe không hợp tác mà lao thẳng xe vào lực lượng hải quan khiến anh Phạm Ngọc Thạch, đang làm nhiệm vụ bị thương.

Đêm qua (4/1), trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát tại Sào cổng B, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Tổ trực kiểm soát Hải quan (thuộc Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo) yêu cầu chủ phương tiện 4 chỗ màu đen biển kiểm soát UN 2323 chạy hướng từ Khu kinh tế vào nội địa dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không hợp tác mà lao thẳng xe vào lực lượng hải quan khiến anh Phạm Ngọc Thạch, cán bộ hải quan Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ bị thương. Ngay sau đó, lái xe này kéo theo đồng bọn tổ chức gây rối, truy đuổi anh Thạch tại phòng làm việc của Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và tiếp tục đánh trọng thương anh Đinh Văn Túy.

Anh Phạm Ngọc Thạch đang được chăm sóc tại bệnh viện

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo đã báo cáo và phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra. Kết quả bước đầu xác định, 2 đối tượng cố ý gây thương tích và hành hung cán bộ hải quan tên là Tài Thí và Trung Tùng đều trú tại xóm Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hôm nay (5/1), sức khỏe của 2 cán bộ bị hành hung đã ổn định, anh Phạm Ngọc Thạch đang nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Hương Sơn, anh Đinh Văn Túy được ra viện. Hiện đoàn công tác của Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đến  làm việc với các lực lượng chức năng huyện Hương Sơn để làm rõ vụ việc; các đối tượng tham gia vụ hành hung cũng đang bị lực lượng biên phòng tạm giữ.

Ông Trần Đình Lục, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: Cục đã tổ chức đoàn công tác lên làm việc với Công an huyện Hương Sơn, Đồn biên phòng để hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử chống người thi hành công vụ. Hiện nay công tác chống buôn lậu là hết sức khó khăn phức tạp bởi vì các đối tượng manh động chống người thi hành công vụ thường xuyên đe dọa lực lượng chông buôn lậu nhất là qua công B. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục làm việc với lực lượng chức năng để phối kết hợp và ngăn chặn các đối tượng chống người thi hành công vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quan TP HCM tạm giữ 6 container đá nhập khẩu
Hải quan TP HCM tạm giữ 6 container đá nhập khẩu

Doanh nghiệp đã nhập khẩu thừa so với khai báo hơn 600 m² đá hoa cương.

Hải quan TP HCM tạm giữ 6 container đá nhập khẩu

Hải quan TP HCM tạm giữ 6 container đá nhập khẩu

Doanh nghiệp đã nhập khẩu thừa so với khai báo hơn 600 m² đá hoa cương.

Chính thức triển khai hải quan điện tử trên toàn quốc
Chính thức triển khai hải quan điện tử trên toàn quốc

Riêng trong năm 2012, số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử đạt 41.592 doanh nghiệp...

Chính thức triển khai hải quan điện tử trên toàn quốc

Chính thức triển khai hải quan điện tử trên toàn quốc

Riêng trong năm 2012, số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử đạt 41.592 doanh nghiệp...

Ngành hải quan khó đạt chỉ tiêu về thu ngân sách
Ngành hải quan khó đạt chỉ tiêu về thu ngân sách

(VOV) - Tính đến thời điểm này, số thu của toàn ngành hải quan mới đạt 79,8%so với dự toán.

Ngành hải quan khó đạt chỉ tiêu về thu ngân sách

Ngành hải quan khó đạt chỉ tiêu về thu ngân sách

(VOV) - Tính đến thời điểm này, số thu của toàn ngành hải quan mới đạt 79,8%so với dự toán.