Cần Thơ: “Bát nháo” khai thác cát trái phép

Thời gian qua, trên tuyến sông Hậu địa phận thành phố Cần Thơ diễn ra tình trạng khai thác cát ồ ạt gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng các cồn và bờ sông.  

Mặc dù chính quyền địa phương và các Đội liên ngành tổ chức kiểm tra, xử phạt, nhưng vẫn không ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái qui định…

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBNDTP Cần Thơ cho biết, các chủ khai thác cho các phương tiện khác vào mỏ của mình, một số mỏ chưa được phép khai thác cũng bị khai thác trái phép gây ra sự hỗn độn trong hoạt động khai thác. Vấn đề này sẽ được chấn chỉnh với những biện pháp mạnh hơn.

Được biết, thành phố Cần Thơ cấp phép cho 16 doanh nghiệp khai thác 10 mỏ cát trên địa bàn với 31 phương tiện đăng ký hợp pháp, tuy nhiên, từ đầu tháng 6 đến nay, tại các mỏ cát tập trung gần 100 xà lan và tàu cạp tận thu cát bồi ở sát đuôi và chân một số cồn như: Tân Lộc, Cồn Sơn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên