Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an

VOV.VN - Đến nay, PC50 đã khám phá thành công 4 vụ án, với 24 đối tượng có hành vi gọi điện, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trên 7 tỷ đồng.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, khám phá nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Với các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã khiến không ít người mất tiền oan, do nhẹ dạ cả tin.

Công an Hà Nội đã phá được một số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách gọi điện thoại giả danh là lực lượng công an (Ảnh minh họa)
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội đã phá được một số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách gọi điện thoại giả danh là lực lượng công an.

Điển hình là vụ do đối tượng A Béo (người Trung Quốc) cầm đầu, đã câu kết với một số đối tượng là người Việt Nam gọi điện yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan Công an để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ xem số tiền này có hợp pháp không.

Các đối tượng lừa đảo dùng kỹ thuật công nghệ cao lập ra các số điện thoại “ma”, nhưng có mã giả danh cơ quan Công an. Để lập ra các tài khoản nhằm mục đích lừa đảo, những đối tượng thường chi từ 1 -2 triệu đồng để mua danh tính của người dân đứng tên mở tài khoản thật tại các ngân hàng.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, Đội trưởng Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an thành phố Hà Nội cho biết, các đối tượng thường gọi điện và nói cần kiểm tra số điện thoại này thì có thể vào 1080 hay mạng intenet. Nhiều người sau khi kiểm tra đã vội tin và thực hiện bước tiếp theo của các đối tượng lừa đảo. Theo đó, người dân nên hết sức cảnh giác nếu không vô tình sẽ tiếp tay cho loại tội phạm này.

Đến nay, PC50 đã khám phá thành công 4 vụ án, với 24 đối tượng có hành vi gọi điện, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo với số tiền lên tới trên 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, một cách lừa đảo khác khá phổ biến là các đối tượng nhắn tin, hay gọi điện trực tiếp cho các thuê bao lừa khách hàng trúng thưởng với một khoản tiền lớn, qua đợt khuyến mại của các tập đoàn viễn thông. Sau đó, các đối tượng lừa đảo đề nghị chuyển tiền (chỉ bằng một phần nhỏ so với tổng giá trị giải thưởng) vào một tài khoản với lý do để đơn vị viễn thông xác nhận, hoặc chi phí để công ty mang tiền đến  tận nhà trả trực tiếp…

Có trường hợp đối tượng gọi điện thoại trực tiếp nhận là người quen, họ hàng xa lâu không gặp. Sau đó nói rằng có thông tin mật báo hôm nay chơi Loto với số X nào đó sẽ trúng thưởng và bao giờ cũng kèm câu nhớ chia đôi. Nếu người nào cả tin sẽ đánh con số đó, trúng thì buộc phải chia đôi tiền, còn nếu trượt thì đối tượng không liên lạc trở lại nữa. Với trò này một ngày đối tượng lừa đảo gọi tới cả trăm người và chắc chắn trong số đó sẽ có người  trúng thưởng.

Gần đây, các đối tượng lừa đảo còn bung ra một thủ đoạn mới đó là gọi điện thoại cho các thuê bao dọa chưa thanh toán tiền cước phí, nếu không chuyển tiền vào tài khoản trong vòng 2 tiếng sẽ cắt dịch vụ, thậm chí sẽ bị khởi kiện ra tòa.  

Ông Phạm Xuân Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng VNPT Hà Nội cho biết, VNPT không bao giờ có dịch vụ gọi điện yêu cầu thanh toán cước phí theo hình thức như vậy. Các đối tượng gọi điện nhằm chiếm đoạt tiền qua mạng cước phí điện thoại rất cao, hoặc lấy tiền trực tiếp nếu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản.

“Khi gặp trường hợp như vậy đề nghị khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân vì có thể bị kẻ xấu đánh cắp. Khách hàng nên báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc gọi hỗ trợ qua số máy 0480126”, ông Phạm Xuân Thắng khuyến cáo.

Phát triển các loại dịch vụ, thương mại trên hệ thống viễn thông, mạng xã hội là xu hướng tất yếu của kinh tế thị trường, nhưng đó cũng là điều kiện thuận lợi để đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo. Tinh thần cảnh giác của  mỗi người dân sẽ góp phần cùng các cơ quan chức năng hạn chế, ngăn chặn  được hành vi lừa đảo trên mạng viễn thông./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo
Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo

Với thủ đoạn lừa khách hàng trúng giải thưởng hấp dẫn trên Zalo phải chuyển trước chi phí lĩnh thưởng, nhóm này đã chiếm đoạt của nhiều người hàng trăm triệu

Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo

Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo

Với thủ đoạn lừa khách hàng trúng giải thưởng hấp dẫn trên Zalo phải chuyển trước chi phí lĩnh thưởng, nhóm này đã chiếm đoạt của nhiều người hàng trăm triệu

Truy tìm kẻ mạo danh nhân viên VOV để lừa đảo mua thẻ cào điện thoại
Truy tìm kẻ mạo danh nhân viên VOV để lừa đảo mua thẻ cào điện thoại

Kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên Kênh truyền hình VOV gọi điện liên hệ gia đình nạn nhân thông báo đã tìm được phần mộ liệt sĩ, yêu cầu gia đình nộp tiền chi phí

Truy tìm kẻ mạo danh nhân viên VOV để lừa đảo mua thẻ cào điện thoại

Truy tìm kẻ mạo danh nhân viên VOV để lừa đảo mua thẻ cào điện thoại

Kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên Kênh truyền hình VOV gọi điện liên hệ gia đình nạn nhân thông báo đã tìm được phần mộ liệt sĩ, yêu cầu gia đình nộp tiền chi phí

Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo hơn 6 tỷ đồng
Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Tên Hưởng (hay còn gọi là Bảy Cụt) tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng tổ chức lừa đảo số tài sản hơn 6 tỷ đồng.

Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Tên Hưởng (hay còn gọi là Bảy Cụt) tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng tổ chức lừa đảo số tài sản hơn 6 tỷ đồng.

Trốn truy nã, người đẹp "vào vai" sếp ngân hàng để lừa đảo
Trốn truy nã, người đẹp "vào vai" sếp ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN -Trốn truy nã, Ly đã vào vai một sếp lớn của ngân hàng để tiếp tục lừa nhiều bị hại với số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Trốn truy nã, người đẹp "vào vai" sếp ngân hàng để lừa đảo

Trốn truy nã, người đẹp "vào vai" sếp ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN -Trốn truy nã, Ly đã vào vai một sếp lớn của ngân hàng để tiếp tục lừa nhiều bị hại với số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Hoa hậu người Việt bị bắt tạm giam vì lừa đảo tiền tỷ của đại gia
Hoa hậu người Việt bị bắt tạm giam vì lừa đảo tiền tỷ của đại gia

Nạn nhân của hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là doanh nhân giàu có.

Hoa hậu người Việt bị bắt tạm giam vì lừa đảo tiền tỷ của đại gia

Hoa hậu người Việt bị bắt tạm giam vì lừa đảo tiền tỷ của đại gia

Nạn nhân của hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là doanh nhân giàu có.

Rúng động Hà Tĩnh: Vợ chồng 8X lừa đảo 120 tỷ đồng
Rúng động Hà Tĩnh: Vợ chồng 8X lừa đảo 120 tỷ đồng

Cặp vợ chồng Mai, Ánh bỗng "biến mất", mang theo hàng trăm tỉ đồng đã gây rúng động dư luận tại thị trấn Nghèn, huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Rúng động Hà Tĩnh: Vợ chồng 8X lừa đảo 120 tỷ đồng

Rúng động Hà Tĩnh: Vợ chồng 8X lừa đảo 120 tỷ đồng

Cặp vợ chồng Mai, Ánh bỗng "biến mất", mang theo hàng trăm tỉ đồng đã gây rúng động dư luận tại thị trấn Nghèn, huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

VNPT Hà Nội tiếp nhận phản ánh lừa đảo qua điện thoại
VNPT Hà Nội tiếp nhận phản ánh lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Khách hàng có thể liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT Hà Nội theo số 04.800126 hoặc 04.38700700.

VNPT Hà Nội tiếp nhận phản ánh lừa đảo qua điện thoại

VNPT Hà Nội tiếp nhận phản ánh lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Khách hàng có thể liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT Hà Nội theo số 04.800126 hoặc 04.38700700.

Điều tra vụ lừa đảo qua chiêu trúng thưởng trên facebook
Điều tra vụ lừa đảo qua chiêu trúng thưởng trên facebook

Thông báo trúng thưởng qua facebook, sau đó các đối tượng hướng dẫn nạn nhân nạp tiền để nhận giải. Và nạn nhân đã sập bẫy lừa lên đến hàng chục triệu đồng.

Điều tra vụ lừa đảo qua chiêu trúng thưởng trên facebook

Điều tra vụ lừa đảo qua chiêu trúng thưởng trên facebook

Thông báo trúng thưởng qua facebook, sau đó các đối tượng hướng dẫn nạn nhân nạp tiền để nhận giải. Và nạn nhân đã sập bẫy lừa lên đến hàng chục triệu đồng.

Truy nã thiếu nữ 18 tuổi lừa đảo
Truy nã thiếu nữ 18 tuổi lừa đảo

Phạm Thị Kim Ngân (SN 1997, quê Cần Thơ, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy nã thiếu nữ 18 tuổi lừa đảo

Truy nã thiếu nữ 18 tuổi lừa đảo

Phạm Thị Kim Ngân (SN 1997, quê Cần Thơ, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.