Rúng động Hà Tĩnh: Vợ chồng 8X lừa đảo 120 tỷ đồng

Cặp vợ chồng Mai, Ánh bỗng "biến mất", mang theo hàng trăm tỉ đồng đã gây rúng động dư luận tại thị trấn Nghèn, huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 21/4, nguồn tin của PV cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc và Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp Công an tỉnh Nghệ An để điều tra nghi án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền cực lớn. 

Theo điều tra ban đầu, có nhiều người dân đã tố cáo về dấu hiệu của hành vi lừa đảo do cặp vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1988) và Nguyễn Cảnh Ánh (SN 1987, cùng ngụ ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) gây ra.

Theo điều tra ban đầu, các nạn nhân phản ánh từ đầu năm 2014 đến nay, vợ chồng Mai và Ánh đã dùng một số thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 120 tỉ đồng của những người dân tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh rồi bỏ trốn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra truy xét./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Khởi tố và bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga vì hành vi lừa đảo
Khởi tố và bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga vì hành vi lừa đảo

Trương Hồ Phương Nga, SN 1987, ngụ quận 2, TP HCM bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố và bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga vì hành vi lừa đảo

Khởi tố và bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga vì hành vi lừa đảo

Trương Hồ Phương Nga, SN 1987, ngụ quận 2, TP HCM bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bán hàng qua website trực tuyến, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Bán hàng qua website trực tuyến, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Để tạo niềm tin với khách hàng, trên giao diện website, các đối tượng mạo danh đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Viettel, lừa đảo khách hàng hơn 700 triệu đồng

Bán hàng qua website trực tuyến, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Bán hàng qua website trực tuyến, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Để tạo niềm tin với khách hàng, trên giao diện website, các đối tượng mạo danh đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Viettel, lừa đảo khách hàng hơn 700 triệu đồng

Trốn truy nã, người đẹp "vào vai" sếp ngân hàng để lừa đảo
Trốn truy nã, người đẹp "vào vai" sếp ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN -Trốn truy nã, Ly đã vào vai một sếp lớn của ngân hàng để tiếp tục lừa nhiều bị hại với số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Trốn truy nã, người đẹp "vào vai" sếp ngân hàng để lừa đảo

Trốn truy nã, người đẹp "vào vai" sếp ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN -Trốn truy nã, Ly đã vào vai một sếp lớn của ngân hàng để tiếp tục lừa nhiều bị hại với số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đền bù đất
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đền bù đất

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người trong trong việc bồi thường đất, Thơ đề nghị viết khiếu nại hộ để hưởng 1 chỉ vàng trên mỗi công đất đền bù

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đền bù đất

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đền bù đất

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người trong trong việc bồi thường đất, Thơ đề nghị viết khiếu nại hộ để hưởng 1 chỉ vàng trên mỗi công đất đền bù

Hoa hậu người Việt bị bắt tạm giam vì lừa đảo tiền tỷ của đại gia
Hoa hậu người Việt bị bắt tạm giam vì lừa đảo tiền tỷ của đại gia

Nạn nhân của hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là doanh nhân giàu có.

Hoa hậu người Việt bị bắt tạm giam vì lừa đảo tiền tỷ của đại gia

Hoa hậu người Việt bị bắt tạm giam vì lừa đảo tiền tỷ của đại gia

Nạn nhân của hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là doanh nhân giàu có.

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng
Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

VOV.VN - Để lấy lòng tin của mọi người, Tuân tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng và có khả năng vay vốn, xin việc làm…

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

VOV.VN - Để lấy lòng tin của mọi người, Tuân tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng và có khả năng vay vốn, xin việc làm…