Cảnh sát cơ động Đắk Lắk và những cuộc hành quân dã ngoại về buôn làng

VOV.VN - Với chiến sĩ cảnh sát cơ động, mỗi chuyến hành quân dã ngoại là một cơ hội để họ được về với buôn làng, gần gũi với người dân, rèn luyện những kỹ năng dân vận.

Cùng với nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, các chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, giúp người dân trong lao động sản xuất, thu hoạch nông sản. Các hoạt động này đã góp phần tô thắm thêm nghĩa tình đoàn kết quân dân, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân với bà con ở các buôn làng.

Tại buôn Ktơng Drun, xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk, 30 chiến sĩ công an đang khẩn trương khơi thông dòng chảy và phát quang bụi rậm, tu sửa bến nước. Thượng úy Nguyễn Thị Khánh Vân, Phó Bí thư đoàn cơ sở Phòng cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, những chuyến hành quân dã ngoại vì cộng đồng thường xuyên được đơn vị triển khai để giúp đỡ bà con ở các buôn làng.

"Đây là một trong những hoạt động mà các cán bộ, chiến sĩ mang sức trẻ, nhiệt huyết hướng tới cộng đồng, đến những vùng xa xôi, những vùng khó khăn để hỗ trợ nhân dân" - Thượng úy Nguyễn Thị Khánh Vân chia sẻ.

Trong đợt này, các chiến sỹ sẽ thực hiện nạo vét 300m kênh mương, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh nhà cộng đồng tại 2 buôn Đrao và Ktơng Drun, xã Cư Né; kết hợp tuyên truyền pháp luật và huy động nguồn lực tặng 50 suất quà cho các gia đình khó khăn.

Theo ông Y Bliu Mlô, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cư Né, đây là 2 buôn khó khăn nhất ở xã với gần 500 hộ, 2.000 khẩu, chủ yếu là người Ê đê sinh sống. Sự giúp đỡ, chia sẻ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ giúp bà con vơi bớt khó khăn, tích cực vươn lên.

Với chiến sĩ cảnh sát cơ động, mỗi chuyến hành quân dã ngoại là một cơ hội để họ được về với buôn làng, gần gũi với người dân, rèn luyện những kỹ năng dân vận.

Trung sĩ Y Sen Mdrang chia sẻ: "Qua những chuyến đi công tác, các chiến sĩ đều tạo được những mối quan hệ mật thiết với người dân, gắn bó và cùng nhau chia sẻ trong cuộc sống đời thường với người dân. Tiếp xúc với người dân cảm thấy yêu dân hơn, muốn giúp người dân bằng cả tấm lòng, cả tâm huyết của người chiến sĩ trẻ".

Còn Thiếu tá Hoàng Thị Kim Phượng, Đội trưởng Đội Chính trị hậu cần, Phòng Cảnh sát cơ động cho biết, hưởng ứng phong trào “Công an Đắk Lắk hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân”, hàng năm đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, thiện nguyện vì cộng đồng. Mỗi đợt đi có thể kéo dài cả tuần, các chiến sĩ sẽ về buôn làng đóng quân, lao động giúp dân. Như trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị vẫn tổ chức được 7 đợt hành quân dã ngoại, huy động được hơn 320 triệu đồng để hỗ trợ quà tặng người dân. Riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức được 5 hoạt động hướng về những buôn làng vùng sâu, vùng khó khăn.

Theo Thiếu tá Hoàng Thị Kim Phượng, xác định tầm quan trọng để xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa quân và dân trên địa bàn tỉnh, hàng năm, Phòng Cảnh sát cơ động đã chỉ đạo cho các bộ, chiến sĩ triển khai các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện hướng về cơ sở lao động, giúp dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Qua các hoạt động, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cảm nhận được những khó khăn, vất vả của người dân, qua đó tình nguyện giúp đỡ để phần nào cải thiện đời sống, kinh tế cho người dân.

Những cuộc hành quân dã ngoại về buôn làng của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động ở Đắk Lắk đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, gắn chặt hơn tình cảm của quân với dân, xây dựng hình ảnh, ấn tượng đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sĩ cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi Thalassemia bị mắc Covid-19
Chiến sĩ cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi Thalassemia bị mắc Covid-19

VOV.VN - Đây là hành động đẹp của các cán bộ chiến sĩ trong lúc bệnh viện đang thiếu hút nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Chiến sĩ cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi Thalassemia bị mắc Covid-19

Chiến sĩ cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi Thalassemia bị mắc Covid-19

VOV.VN - Đây là hành động đẹp của các cán bộ chiến sĩ trong lúc bệnh viện đang thiếu hút nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Clip: Xác minh vụ cảnh sát cơ động truy đuổi, đạp ngã xe máy khiến 1 người nhập viện
Clip: Xác minh vụ cảnh sát cơ động truy đuổi, đạp ngã xe máy khiến 1 người nhập viện

VOV.VN - Xe máy biển xanh do một cảnh sát cơ động điều khiển đuổi theo một xe máy khác trên đường ở Bình Dương với tốc độ cao, sau đó đạp ngã xe khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu.

Clip: Xác minh vụ cảnh sát cơ động truy đuổi, đạp ngã xe máy khiến 1 người nhập viện

Clip: Xác minh vụ cảnh sát cơ động truy đuổi, đạp ngã xe máy khiến 1 người nhập viện

VOV.VN - Xe máy biển xanh do một cảnh sát cơ động điều khiển đuổi theo một xe máy khác trên đường ở Bình Dương với tốc độ cao, sau đó đạp ngã xe khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu.

Quảng Ninh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu
Quảng Ninh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

VOV.VN - Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh có quân số hơn 1.300 người, tăng cường lực lượng phục vụ các nhiệm vụ an ninh trọng yếu nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

Quảng Ninh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

Quảng Ninh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

VOV.VN - Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh có quân số hơn 1.300 người, tăng cường lực lượng phục vụ các nhiệm vụ an ninh trọng yếu nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.