Cao Bằng bắt giữ đối tượng tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Lực lượng Công an Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã do hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Lúc 17h20 ngày 12/02/2022, lực lượng chức năng phát hiện Tẩn A Sỉnh (sinh năm 1993) đang lẩn trốn tại khu vực xóm Bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Ngay sau đó, công an xã Đình Phùng đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc và Công an xã Cô Ba (huyện Bảo Lạc) tiến hành bắt giữ thành công đối tượng.

Tẩn A Sỉnh là đối tượng đang bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở Việt Nam trái phép” được quy định tại khoản 3 điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng: Siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép sau Tết Nguyên đán
Cao Bằng: Siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng, nòng cốt là bộ đội biên phòng tiếp tục duy trì lực lượng để kịp thời ngăn chặn tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Cao Bằng: Siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép sau Tết Nguyên đán

Cao Bằng: Siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng, nòng cốt là bộ đội biên phòng tiếp tục duy trì lực lượng để kịp thời ngăn chặn tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Đề xuất cách ly tại nhà người nhập cảnh mắc COVID-19 không có triệu chứng
Đề xuất cách ly tại nhà người nhập cảnh mắc COVID-19 không có triệu chứng

VOV.VN - Nhằm tạo điều kiện cho người ở nước ngoài về quê ăn Tết, Sở Y tế đang đề xuất UBND TP.HCM về việc cho phép người nhập cảnh dương tính với virus SARS-CoV-2 nếu không có triệu chứng có thể được cách ly tại nhà. 

Đề xuất cách ly tại nhà người nhập cảnh mắc COVID-19 không có triệu chứng

Đề xuất cách ly tại nhà người nhập cảnh mắc COVID-19 không có triệu chứng

VOV.VN - Nhằm tạo điều kiện cho người ở nước ngoài về quê ăn Tết, Sở Y tế đang đề xuất UBND TP.HCM về việc cho phép người nhập cảnh dương tính với virus SARS-CoV-2 nếu không có triệu chứng có thể được cách ly tại nhà. 

Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ cách ly 3 ngày tại nhà
Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ cách ly 3 ngày tại nhà

VOV.VN - Bản cập nhật ngày 15/12 Dự thảo thí điểm biện pháp phòng, chống dịch với người nhập cảnh bằng đường hàng không đang được lấy ý kiến các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành, trong đó, Bộ Y tế đề xuất yêu cầu để người nhập cảnh chỉ phải cách ly 3 ngày tại nhà.

Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ cách ly 3 ngày tại nhà

Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ cách ly 3 ngày tại nhà

VOV.VN - Bản cập nhật ngày 15/12 Dự thảo thí điểm biện pháp phòng, chống dịch với người nhập cảnh bằng đường hàng không đang được lấy ý kiến các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành, trong đó, Bộ Y tế đề xuất yêu cầu để người nhập cảnh chỉ phải cách ly 3 ngày tại nhà.