Cao Bằng tiếp nhận 100 công dân vượt biên trái phép

VOV.VN - Những công dân này có quê quán tại nhiều địa phương trong cả nước, đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê và bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và đưa đi cách ly y tế tập trung 100 công dân Việt Nam do Đại đội Quản lý biên giới Đại Tân và Trạm Kiểm soát biên phòng Thạc Long, Trung Quốc bàn giao qua cửa khẩu.

Những công dân này có quê quán tại nhiều địa phương trong cả nước, đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê và bị lực lượng chức năng năng nước bạn bắt giữ.

Chỉ tính riêng hơn 1 tháng qua, Cao Bằng đã tiếp nhận, thu dung và đưa đi cách ly y tế tập trung gần 4000 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Theo lực lượng chức năng, càng cận Tết Nguyên đán thì việc phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép càng trở nên khó khăn hơn khi những đối tượng này cố gắng đi tắt, xuyên rừng để không bị phát hiện nhằm trốn tránh cách ly. 

Trước đó, hồi 8h45' ngày 03/2, Đồn Biên phòng Quang Long phát hiện 5 công dân Việt Nam nhập cảnh qua mốc 876 gồm 2 nam, 3 nữ là công dân các tỉnh Cao Bằng và Hòa Bình vượt biên sang Trung Quốc làm thuê trong các năm 2019, 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ buôn người trong nhóm vượt biên
Bắt kẻ buôn người trong nhóm vượt biên

Đối tượng Đồng Thị The hiện nay đang bị công an tỉnh Thanh Hoá truy nã toàn quốc về tội buôn bán phụ nữ.

Bắt kẻ buôn người trong nhóm vượt biên

Bắt kẻ buôn người trong nhóm vượt biên

Đối tượng Đồng Thị The hiện nay đang bị công an tỉnh Thanh Hoá truy nã toàn quốc về tội buôn bán phụ nữ.

Gia Lai: 200 người vượt biên trái phép tự nguyện hồi hương
Gia Lai: 200 người vượt biên trái phép tự nguyện hồi hương

Những người khi trở về được chính quyền địa phương, cộng đồng và người thân đón nhận, hỗ trợ, tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

Gia Lai: 200 người vượt biên trái phép tự nguyện hồi hương

Gia Lai: 200 người vượt biên trái phép tự nguyện hồi hương

Những người khi trở về được chính quyền địa phương, cộng đồng và người thân đón nhận, hỗ trợ, tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

Lạng Sơn: Gà lậu vượt biên
Lạng Sơn: Gà lậu vượt biên

Một cân gà mua ở Trung Quốc chỉ có giá 12.000 - 12.500 đồng, mang về đến Đồng Đăng, Lạng Sơn đã có giá 35.000 đồng/kg, nếu đưa được về các tỉnh miền xuôi thì đội lên gấp 2 lần.

Lạng Sơn: Gà lậu vượt biên

Lạng Sơn: Gà lậu vượt biên

Một cân gà mua ở Trung Quốc chỉ có giá 12.000 - 12.500 đồng, mang về đến Đồng Đăng, Lạng Sơn đã có giá 35.000 đồng/kg, nếu đưa được về các tỉnh miền xuôi thì đội lên gấp 2 lần.