Cao Bằng tư vấn giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp mãn hạn tù

VOV.VN - Ngày 24/10, Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình tư vấn, định hướng nghề, giới thiệu việc làm cho phạm nhân.    

Tại buổi tư vấn, 38 phạm nhân sắp mãn hạn tù đã được tư vấn, định hướng nghề, giới thiệu việc làm sau khi trở về địa phương cùng thông tin thị trường lao động; Tư vấn về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm; Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; Giới thiệu các chương trình, dự án về việc làm cùng các nội dung giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và triển khai Quyết định số 22/2023/QDD-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù cho phạm nhân. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao nhận thức cho các phạm nhận, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm, sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương trong các hoạt động tạo sinh kế cho người chấp hành xong án phạt tù.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng sách cho trại giam: Món quà đặc biệt cho các nữ phạm nhân ngày 20/10
Tặng sách cho trại giam: Món quà đặc biệt cho các nữ phạm nhân ngày 20/10

VOV.VN - Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho rằng, qua những chương trình khuyến đọc của nhà xuất bản Phụ Nữ đưa sách vào các trại giam sẽ giúp người ta đọc, thay đổi nhận thức và có hiểu biết hơn về pháp luật.

Tặng sách cho trại giam: Món quà đặc biệt cho các nữ phạm nhân ngày 20/10

Tặng sách cho trại giam: Món quà đặc biệt cho các nữ phạm nhân ngày 20/10

VOV.VN - Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho rằng, qua những chương trình khuyến đọc của nhà xuất bản Phụ Nữ đưa sách vào các trại giam sẽ giúp người ta đọc, thay đổi nhận thức và có hiểu biết hơn về pháp luật.

Cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn: Một chính sách nhân văn
Cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn: Một chính sách nhân văn

VOV.VN - Báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, đến ngày 12/10 đã có 145 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng chính sách xã hội với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

Cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn: Một chính sách nhân văn

Cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn: Một chính sách nhân văn

VOV.VN - Báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, đến ngày 12/10 đã có 145 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng chính sách xã hội với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

Người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội vay vốn lên đến 100 triệu đồng/người
Người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội vay vốn lên đến 100 triệu đồng/người

VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị.

Người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội vay vốn lên đến 100 triệu đồng/người

Người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội vay vốn lên đến 100 triệu đồng/người

VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị.