Tặng sách cho trại giam: Món quà đặc biệt cho các nữ phạm nhân ngày 20/10

VOV.VN - Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho rằng, qua những chương trình khuyến đọc của nhà xuất bản Phụ Nữ đưa sách vào các trại giam sẽ giúp người ta đọc, thay đổi nhận thức và có hiểu biết hơn về pháp luật.

Cùng nhiều thùng sách ý nghĩa, hơn 800 nữ phạm nhân tại trại giam Ngọc Lý tỉnh Bắc Giang được trao đổi, chia sẻ với các diễn giả để có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào một ngày mai trở về với gia đình và xã hội. Chương trình vừa diễn ra ngày 19/10/2023, do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang và trại giam Ngọc Lý tổ chức.

"Xin phấn đấu để sớm được về với gia đình"

Sau lời hứa của phạm nhân Trịnh Thị Hà là tràng pháo tay dài không dứt của hơn 800 nữ phạm nhân phân trại số 1, trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang.

Buổi trò chuyện chuyên đề “Chọn một con đường, chọn một lối đi” chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ nhưng mang lại rất nhiều cảm xúc với các nữ phạm nhân nơi đây. Diễn giả, nhà văn Nguyễn Quốc Vương, diễn giả Tô Giang và Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phượng bàn về câu chuyện của hạnh phúc, cách vượt lên hoàn cảnh, nhận ra những sai lầm và niềm tin mãnh liệt, tất cả mọi người đều có thể tìm lại con đường đúng trở về khi quyết tâm sửa chữa.

Phạm nhân Nông Thị Thuý Xuyên bày tỏ: "Các diễn giả về đây giúp cho các chị em hiểu được giá trị của sách và tặng những món quà rất ý nghĩa. Bởi vì sách là kho kiến thức giúp cho tất cả các chị em phạm nhân sống đoàn kết, yêu thương nhau hơn, có thời gian nhìn lại cuộc đời, xem lại việc mình đã làm thì rất ân hận. Mặc dù đã rất muộn màng nhưng mình rất hy vọng có con đường để quay đầu, để trở về với gia đình".

Trại giam Ngọc Lý là một trong số các trại giam triển khai tủ sách đầu tiên, có số lượng sách lớn và số lượt phạm nhân đọc sách cao nhất trong cả nước. Mỗi phòng giam đều có một giá sách lớn với đủ số lượng và thể loại sách khác nhau do nhiều nhà xuất bản, thư viện quyên tặng.

Đại uý Nguyễn Thị Duyên, cán bộ giáo dục quản lý phạm nhân nữ Phân trại số 1 cho biết, sau 20h mỗi ngày, hầu hết phạm nhân cùng nhau ngồi đọc sách báo, xây dựng không gian văn hoá đọc nghiêm túc tại buồng giam: "Phạm nhân đọc thêm sách ngoài giờ lao động hoặc giờ nghỉ. Sách giúp cho phạm nhân mở mang nhiều kiến thức hơn. Ví dụ như sách Những bước chân hy vọng, những quyển sách thấm thía đạo đức hoặc sách về cẩm nang cuộc sống, về hôn nhân gia đình…"

Đọc sách và thể thao là giải trí duy nhất của các phạm nhân sau những giờ lao động mỗi ngày. Có thể lúc đầu đọc sách chỉ để thời gian trôi nhanh hơn, vì xung quanh tất cả mọi người đều đọc sách… nhưng sau dần, thói quen đọc sách mỗi ngày giúp mỗi người tìm được khoảng lắng trong tâm hồn, tìm được những giá trị trân quý về gia đình mà trước đây vì quá bận rộn họ chẳng để tâm:

-Cho mẹ xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm ở bên chăm sóc các con.

-Vào đây rồi em mới nhận ra là gia đình mình là những người mà dù mình có xấu vẫn luôn bên cạnh mình, dang đôi tay cho mình nắm lấy.

-Mẹ em bị bệnh tim nên giờ không biết làm thế nào, em cũng có một người chồng rất tuyệt vời, chăm nuôi mình chưa bỏ bê mình một ngày nào.

Đó là tâm sự của các phạm nhân nữ ở trại giam Ngọc Lý

Nhà văn, diễn giả Nguyễn Quốc Vương hy vọng những không gian văn hoá đọc với hàng chục nghìn đầu sách hấp dẫn này sẽ giúp mỗi phạm nhân có thêm thời gian suy ngẫm về chính mình, để từ đó nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống: "Lúc còn gia đình thì ham chơi, hoặc thiếu phút giây suy ngẫm, giá trị đích thực cuộc sống thì bỏ quên mà chạy theo cái không lành mạnh, cho nên những trải nghiệm họ vừa tâm sự, họ có thể lan truyền những thông điệp đó đến với những người khác để không chỉ là người trong trại giam mà những người bên ngoài cũng biết trân trọng cuộc sống hơn, trân trọng giá trị cá nhân mình, gần nhất là trân trọng người thân và thêm trân trọng mái ấm gia đình".

Còn bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho rằng, qua những chương trình khuyến đọc của nhà xuất bản Phụ Nữ đưa sách vào các trại giam ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước thấy rằng, việc đưa sách vào và làm các thư viện trong trại giam là vô cùng cần thiết. Người ta đọc, thay đổi nhận thức và có hiểu biết hơn về pháp luật. Quan sát thấy tinh thần của trại viên rất phấn khởi, thay đổi nhận thức cuả họ rất tốt.

Bằng sự vận động sự chung tay của cộng đồng, cần tiếp tục phát triển thêm nhiều tủ sách hướng thiện, đồng thời tổ chức các hoạt động cho phạm nhân có thể đọc và chia sẻ về những cuốn sách hay, cuốn sách làm thay đổi cuộc đời, giúp họ biến quá trình cải tạo thành quá trình tự giác tu dưỡng, rèn luyện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bữa cơm đặc biệt ngày 30/4 của các phạm nhân Trại giam Vĩnh Quang
Bữa cơm đặc biệt ngày 30/4 của các phạm nhân Trại giam Vĩnh Quang

VOV.VN - Hòa chung không khí kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Trại giam Vĩnh Quang (thuộc Bộ Công an - đóng tại tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức bữa cơm đặc biệt cho các phạm nhân.

Bữa cơm đặc biệt ngày 30/4 của các phạm nhân Trại giam Vĩnh Quang

Bữa cơm đặc biệt ngày 30/4 của các phạm nhân Trại giam Vĩnh Quang

VOV.VN - Hòa chung không khí kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Trại giam Vĩnh Quang (thuộc Bộ Công an - đóng tại tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức bữa cơm đặc biệt cho các phạm nhân.

PTT Phạm Bình Minh trao Quyết định đặc xá cho phạm nhân trại giam Vĩnh Quang
PTT Phạm Bình Minh trao Quyết định đặc xá cho phạm nhân trại giam Vĩnh Quang

VOV.VN - Trại giam Vĩnh Quang năm nay có 71 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 5 người nước ngoài.

PTT Phạm Bình Minh trao Quyết định đặc xá cho phạm nhân trại giam Vĩnh Quang

PTT Phạm Bình Minh trao Quyết định đặc xá cho phạm nhân trại giam Vĩnh Quang

VOV.VN - Trại giam Vĩnh Quang năm nay có 71 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 5 người nước ngoài.