Cặp tình nhân trẻ kinh doanh dịch vụ gái gọi online

VOV.VN -Mạnh và người yêu đăng bài viết gái bán dâm lên mạng. Khi khách có nhu cầu, Mạnh thực hiện vai trò cầu nối để thu tiền môi giới bán dâm.

TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 11/6 xét xử lưu động cặp tình nhân Phạm Bá Mạnh (23 tuổi, quê Thái Bình) và Đinh Thị Diệu Ly (20 tuổi, quê Hà Giang) cùng đồng phạm về tội Môi giới mại dâm.

Để có tiền ăn chơi, Mạnh và Ly nghĩ cách tạo hàng loạt tài khoản trên website vuich… rồi liên hệ với gái bán dâm để chụp ảnh, viết bài đăng trên mạng.

Mạnh và người tình tại tòa

Các bài viết được cặp đôi này lấy nghệ danh rất mỹ miều như: Hà My, Hoàng Yến, Kiều Hoa. Đi kèm với bài viết là số điện thoại. Để tiện cho việc môi giới mại dâm, cặp tình nhân trẻ này sử dụng hàng loạt điện thoại gắn sim khác nhau. Ly được người yêu giao nhiệm vụ quản lý các số điện thoại. Khi có khách liên lạc, Ly sẽ gọi điện cho gái bán dâm và hẹn khách đến nhà nghỉ đã được đặt sẵn. Ngoài ra cô gái 20 tuổi này còn có nhiệm vụ đi thu tiền của gái bán dâm mang về cho người yêu.

Ngày 3/10/2014, Ly điều các gái bán dâm đến nhà nghỉ Ngọc. Khi 4 đôi nam nữ đang mua dâm thì bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện.

Theo lời khai của các cô gái bán dâm, họ nhận sự điều phối của Ly và Mạnh. Mỗi lần đi khách với giá 400.000 đồng thì các cô gái này trả công cho Mạnh 150.000 đồng.

Quá trình điều tra, công an thu giữ tập tài liệu gồm 42 trang là các bài viết giới thiệu về gái bán dâm do Mạnh tự viết trong đó có hình ảnh khiêu dâm, nghệ danh của gái dâm dâm, số điện thoại để liên lạc mua bán dâm.

Ngoài ra trong vụ án này, công an còn làm rõ một số đối tượng được Mạnh thuê để đẩy quảng cáo gái bán dâm lên mạng trong đó có Phạm Bá Dũng (22 tuổi, quê Thái Bình)– em họ của Mạnh.

Dũng được Mạnh trả tiền công 2 triệu đồng/tháng, nuôi ăn ở tại phòng trọ. Ngoài ra Dũng còn nhiệm vụ vào các ngày thư 7, chủ nhật khi gái bán dâm không gửi được tiền vào tài khoản của Mạnh do ngân hàng nghỉ thì đến gặp trực tiếp gái bán dâm để thu tiền.

Hành vi của các bị cáo bị truy tố tội Môi giới mại dâm. Theo đó, TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt Mạnh 5 năm tù giam, Ly 4 năm 6 tháng tù giam và Dũng 4 năm tù giam.

Các bị cáo liên quan đến vụ án này cũng nhận mức án thích đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa phát hiện cán bộ, công chức liên quan tới vụ “gái gọi nghìn đô”
Chưa phát hiện cán bộ, công chức liên quan tới vụ “gái gọi nghìn đô”

Kết quả điều tra đến nay chưa phát hiện thấy có cán bộ, công chức Nhà nước liên quan đến hành vi môi giới mại dâm và tham gia mua, bán dâm

Chưa phát hiện cán bộ, công chức liên quan tới vụ “gái gọi nghìn đô”

Chưa phát hiện cán bộ, công chức liên quan tới vụ “gái gọi nghìn đô”

Kết quả điều tra đến nay chưa phát hiện thấy có cán bộ, công chức Nhà nước liên quan đến hành vi môi giới mại dâm và tham gia mua, bán dâm

Truy quét hơn 100 “gái gọi dịch vụ” tại các tụ điểm nóng
Truy quét hơn 100 “gái gọi dịch vụ” tại các tụ điểm nóng

Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 100 đối tượng “gái gọi dịch vụ” tại các tụ điểm nóng đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội truy quét, bắt giữ.

Truy quét hơn 100 “gái gọi dịch vụ” tại các tụ điểm nóng

Truy quét hơn 100 “gái gọi dịch vụ” tại các tụ điểm nóng

Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 100 đối tượng “gái gọi dịch vụ” tại các tụ điểm nóng đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội truy quét, bắt giữ.

Khởi tố đối tượng điều hành đường dây “gái gọi sinh viên“
Khởi tố đối tượng điều hành đường dây “gái gọi sinh viên“

VOV.VN -Sáng 25/11, Công an thành phố Vinh cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, trú huyện Anh Sơn) về tội “môi giới mại dâm”.

Khởi tố đối tượng điều hành đường dây “gái gọi sinh viên“

Khởi tố đối tượng điều hành đường dây “gái gọi sinh viên“

VOV.VN -Sáng 25/11, Công an thành phố Vinh cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, trú huyện Anh Sơn) về tội “môi giới mại dâm”.

Cạm bẫy “gái gọi” zalo
Cạm bẫy “gái gọi” zalo

Chỉ cần chiếc smart phone, các cô gái “bán hoa” có thể truy cập zalo, đăng thông tin, hình ảnh “chào hàng” mà không cần mất phí môi giới.

Cạm bẫy “gái gọi” zalo

Cạm bẫy “gái gọi” zalo

Chỉ cần chiếc smart phone, các cô gái “bán hoa” có thể truy cập zalo, đăng thông tin, hình ảnh “chào hàng” mà không cần mất phí môi giới.