Cắt ghép hình ảnh, vu khống để đòi nợ, 13 nhân viên công ty tài chính bị bắt

VOV.VN - Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 13 người thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset để điều tra hành vi vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Sáng nay (20/11), Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 13 người thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (trụ sở tại Quận 1) để điều tra về hành vi “vu khống” nhằm mục đích thu hồi nợ. 

Các bị can bị tạm giam gồm: Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh và Trần Minh Tiến.

Theo Công an TP.HCM, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset do một người Hàn Quốc làm Tổng Giám đốc, được cấp phép hoạt động "cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng". Khi khách hàng vay quá hạn trả nợ, nhóm đối tượng trên sử dụng điện thoại gọi điện đe dọa, chửi bởi, thậm chí cắt ghép hình ảnh, vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền trên mạng xã hội, nhằm thu hồi nợ.

Cụ thể, bộ phận thu hồi nợ của công ty tài chính này đặt tại lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, Quận 4 tiến hành đòi nợ theo 5 cấp độ, hình thức trấn áp. Nợ từ 1 đến 89 ngày - nhân viên sẽ dùng phần mềm để gọi nhắc nhở khách vay và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng. Đối với nhóm nợ nhiều ngày hơn, nhân viên sẽ thường xuyên điện thoại, nhắn tin cho người thân để tác động trả nợ.

Đối với nhóm nợ trên 180 ngày - sẽ bị các nhân viên dùng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa; cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang và ảnh đồi trụy; thông báo truy tìm người trốn nợ, vu khống là lừa đảo rồi gửi cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền; đăng lên Zalo, Facebook... nhằm gây sức ép buộc người vay phải trả nợ.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM,  lãnh đạo Công ty Tài chính Mirae Asset biết các hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên nhưng cố tình làm ngơ để nhân viên thu hồi nợ. Mỗi trường hợp đòi nợ thành công, nhân viên thu hồi nợ của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset hưởng lợi đến 30%.

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Bình Dương, nhiều người rơi vào nợ nần 
Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Bình Dương, nhiều người rơi vào nợ nần 

VOV.VN - Có nhiều vụ mức độ thiệt hại cho người dân lên tới gần 30 tỷ đồng, có con hụi bị thiệt hại đến 2 tỷ đồng.

Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Bình Dương, nhiều người rơi vào nợ nần 

Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Bình Dương, nhiều người rơi vào nợ nần 

VOV.VN - Có nhiều vụ mức độ thiệt hại cho người dân lên tới gần 30 tỷ đồng, có con hụi bị thiệt hại đến 2 tỷ đồng.

Không vay nợ bỗng dưng bị “khủng bố” đòi nợ
Không vay nợ bỗng dưng bị “khủng bố” đòi nợ

VOV.VN - Dù không vay tiền qua các ứng dụng (app) nhưng nhiều bác sỹ bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội.

Không vay nợ bỗng dưng bị “khủng bố” đòi nợ

Không vay nợ bỗng dưng bị “khủng bố” đòi nợ

VOV.VN - Dù không vay tiền qua các ứng dụng (app) nhưng nhiều bác sỹ bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội.

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê, bắt tạm giam 9 đối tượng
Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê, bắt tạm giam 9 đối tượng

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đòi nợ thuê dưới danh nghĩa công ty mua bán nợ, khởi tố, bắt tạm giam với 9 đối tượng.

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê, bắt tạm giam 9 đối tượng

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê, bắt tạm giam 9 đối tượng

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đòi nợ thuê dưới danh nghĩa công ty mua bán nợ, khởi tố, bắt tạm giam với 9 đối tượng.