Chiếm đoạt hơn 400 tài khoản Facebook rồi lửa đảo 10 tỷ đồng

VOV.VN - Trường thường xuyên tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ Facebook như: Quảng cáo bán hàng, hỗ trợ tăng lượt like, lấy lại tài khoản quên mật khẩu… để thu phí, sau đó, Trường tích lũy và lưu thông tin cá nhân để thực hiện lừa đảo.

Sáng nay (5/1), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Phạm Vũ Quang Trường, 20 tuổi, trú thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, để điều tra và làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường được công an xác định là đối tượng sử dụng công nghệ chiếm dụng hơn 400 tài khoản mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của các nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận đơn tố giác của chị K. D. Q, 27 tuổi, trú huyện Ea Kar (Đắk Lắk) với nội dung vào ngày 30/10/2021 một tài khoản Facebook của người quen hỏi vay tiền kèm theo số tài khoản người nhận. Do trước đó hay vay mượn qua lại với tài khoản Facbebook người quen này, nên chị Q. không do dự nhiều lần chuyển số tiền gần 30 triệu đồng. Sau khi chuyển xong, chị Q. gọi điện cho chủ tài khoản Facebook người quen, và được người này thông báo là tài khoản bị hack, chị đã bị lừa tiền.  

Tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột lập chuyên án vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. 

Sau khoảng 2 tháng tích cực điều tra, công an đã làm rõ và bắt giữ được Phạm Vũ Quang Trường tại tỉnh Tiền Giang rồi di lý về tỉnh Đắk Lắk, là người gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Q. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Trường khai nhận, thường xuyên lên mạng internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ Facebook như: Quảng cáo bán hàng, hỗ trợ tăng lượt like (thích), follow (theo dõi), comment (bình luận), lấy lại tài khoản quên mật khẩu… để thu phí, sau đó, Trường tích lũy và lưu thông tin cá nhân, mật khẩu các tài khoản để nhắn tin vay tiền, thực hiện hành vi lừa đảo. Đến thời điểm bị bắt giữ, Trường đã chiếm dụng hơn 400 tài khoản Facebook, thực hiện hành vi lừa đảo hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cùng với việc bắt giữ Trường, công an đã thu giữ hơn 600 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 3 máy tính, 9 thẻ ATM cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vụ việc đang được công an Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết bạn qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Kết bạn qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Từ tháng 7 đến tháng 11/2021, Hà Văn Ban đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook, kết bạn với 2 phụ nữ, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Kết bạn qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Kết bạn qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Từ tháng 7 đến tháng 11/2021, Hà Văn Ban đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook, kết bạn với 2 phụ nữ, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Facebook cấp dấu tick xanh cho tài khoản nghi lừa đảo bitcoin
Facebook cấp dấu tick xanh cho tài khoản nghi lừa đảo bitcoin

Lâu nay, khi nhìn một tài khoản Facebook có dấu tick xanh, ta hiểu tài khoản đó đã được đảm bảo là xác thực và chính chủ, nhưng hóa ra không phải lúc nào cũng vậy.

Facebook cấp dấu tick xanh cho tài khoản nghi lừa đảo bitcoin

Facebook cấp dấu tick xanh cho tài khoản nghi lừa đảo bitcoin

Lâu nay, khi nhìn một tài khoản Facebook có dấu tick xanh, ta hiểu tài khoản đó đã được đảm bảo là xác thực và chính chủ, nhưng hóa ra không phải lúc nào cũng vậy.

Nhóm đối tượng chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo gần nửa tỷ đồng
Nhóm đối tượng chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo gần nửa tỷ đồng

VOV.VN - Chiếm được tài khoản Facebook, các đối tượng vờ “trả nợ” rồi hướng dẫn con mồi vào các đường link giả qua đó lừa đảo gần nửa tỷ đồng.

Nhóm đối tượng chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Nhóm đối tượng chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo gần nửa tỷ đồng

VOV.VN - Chiếm được tài khoản Facebook, các đối tượng vờ “trả nợ” rồi hướng dẫn con mồi vào các đường link giả qua đó lừa đảo gần nửa tỷ đồng.