Có hay không khuất tất trong điều tra vụ đánh cán bộ y tế gây thương?

VOV.VN -Vợ chồng nạn nhân cho rằng, hơn 10 tháng, việc điều tra để đưa vụ án ra xét xử kéo dài khiến gia đình ông hoang mang, bất an, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống

Vào giữa năm 2017, vợ chồng ông Dương Hoàng Luận ở ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị một số đối tượng đánh đập gây thương tích. Đến nay, hơn 10 tháng trôi qua các đối tượng đánh người vẫn chưa được xử lý. Dư luận cũng như vợ chồng ông Luận cho rằng những người thực thi pháp luật có những khuất tất trong quá trình điều tra nên vụ án mới chậm trễ, kéo dài.

Chị Nguyễn Thị Kim Thủy và anh Dương Hoàng Luận ở thời điểm bị đánh.

Ông Dương Hoàng Luận, sinh năm 1985, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp cho biết: Khoảng 10 giờ ngày 4/6/2017, vợ ông là bà Nguyễn Thị Kim Thủy, sinh năm 1990, cùng người thân đang ở căng tin Trạm y tế thị trấn Cây Dương thì bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, ngụ cùng địa phương và em gái là Nguyễn Thị Mỹ Huyền đến chửi bới, nhục mạ, đồng thời nắm đầu bà Thủy, rồi dùng tay và chai nước đập vào đầu, bụng bà. 

Thấy vợ bị đánh, ông Dương Hoàng Luận đến can ngăn thì bị bà Xuyên cào, cắn chảy máu, dùng ghế đập vào đầu đến gãy ghế.

Tiếp đó, chồng bà Xuyên chạy đến chửi bới, hăm doạ và định đánh ông Luận. Lúc này lực lượng công an địa phương đến can thiệp.

Không dừng lại ở đó, khi bà Thủy đi đến Trung tâm y tế huyện Phụng Hiệp để sơ cứu, vợ chồng bà Xuyên cùng người nhà bám theo, tiếp tục gây sự, đánh bà Thủy. Khi bảo vệ Trung tâm y tế huyện đến thì nhóm người này mới buông tha.

Qua kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Hậu Giang cho thấy, ông Dương Hoàng Luận có tỷ lệ thương tích tổn hại là 11%, còn bà Nguyễn Thị Kim Thủy là 3%.

Ngày 13/11/2017, Công an huyện Phụng Hiệp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Xuyên, bà Huyền để điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp sau đó đã phê chuẩn quyết định khởi tố trên.

Vợ chồng ông Luận cho rằng: Từ đó đến nay, việc điều tra để đưa vụ án ra xét xử kéo dài khiến gia đình ông hoang mang, bất an, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và có dư luận không tốt về vụ án này. Bức xúc, trong thời gian qua, vợ chồng ông luận đã gửi đơn khiếu nại đến một số ngành chức năng và cơ quan báo chí.

Trao đổi với phóng viên VOV, thượng tá Nguyễn Hữu Nam- Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Phụng Hiệp cho biết: Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Xuyên, bà Huyền, các đối tượng này cho rằng kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tích tổn hại của ông Luận và bà Thủy là không khách quan nên yêu cầu giám định lại. Tuy nhiên phía bị hại không chấp nhận yêu cầu này. Cơ quan CSĐT phải xin ý kiến cấp trên và sau đó có công văn gửi Phân viện pháp y Quốc gia tại TP HCM đề nghị xem xét kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Hậu Giang có khách quan hay không, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến xô xát đánh nhau giữa hai bên.

“Chỗ bị hại với đối tượng có sự mâu thuẫn âm ỉ từ năm 2014-2015 cho đến thời điểm hiện tại cũng xoay quanh vấn đề bán quán cà phê, bán chè ở khu vực trên vỉa hè tại trạm y tế thị trấn Cây Dương. Cái mâu thuẫn này nó đỉnh điểm vào ngày 04/06/2017 thì phía chị Mỹ Xuyên, Mỹ Huyền cho rằng chỗ chị Kim Thủy với chỗ anh Dương Hoàng Luận lấy tấm cao su đậy ghế, bàn ban đêm trên vỉa hè của mình cho nên từ đó 2 bên xảy ra xô xát đánh nhau”-Thượng tá Nguyễn Hữu Nam nói.

Trụ sở Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Cũng theo thượng tá Nguyễn Hữu Nam: Trong khi chờ đợi kết quả từ Phân viện pháp y Quốc gia tại TP HCM, xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, nên ngày 29/12/2017, cơ quan CSĐT CA huyện Phụng Hiệp đã có văn bản đề nghị gia hạn thời gian điều tra.

Theo đó, VKSND huyện Phụng Hiệp đã có quyết định gia hạn điều tra đến ngày 12/3/2018. Đến ngày 6/3 vừa qua, do việc trưng cầu giám định từ Phân viện pháp y Quốc gia tại TPHCM vẫn chưa có kết quả nhưng thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Tuy nhiên sau đó gần 1 tháng, khi có văn bản trả lời của Viện pháp y quốc gia, cơ quan CSĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự.

Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự.

Ông Nguyễn Hữu Nam cho rằng: Vụ án không có chuyện khuất tất. Sắp tới, CA huyện Phụng Hiệp sẽ hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua VKSND đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Thị Mỹ Xuyên và Nguyễn Thị Mỹ Huyền./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cãi nhau, chồng xô vợ ngã đập đầu vào tường dẫn đến tử vong
Cãi nhau, chồng xô vợ ngã đập đầu vào tường dẫn đến tử vong

Tự ái vì câu nói của vợ, Thiện cãi nhau rồi dùng tay xô vợ ngã đập đầu vào tường. Thấy vợ ôm gối ngủ, Thiện "vô tư" lôi máy tính bảng ra xem phim

Cãi nhau, chồng xô vợ ngã đập đầu vào tường dẫn đến tử vong

Cãi nhau, chồng xô vợ ngã đập đầu vào tường dẫn đến tử vong

Tự ái vì câu nói của vợ, Thiện cãi nhau rồi dùng tay xô vợ ngã đập đầu vào tường. Thấy vợ ôm gối ngủ, Thiện "vô tư" lôi máy tính bảng ra xem phim

Xóm trưởng bị đâm chết vì mâu thuẫn trong lúc làm mương thủy lợi
Xóm trưởng bị đâm chết vì mâu thuẫn trong lúc làm mương thủy lợi

VOV.VN - Không đồng ý thi công mương nước thủy lợi đi qua cổng nhà mình, đối tượng Nhung đã cầm dao bầu đâm chết xóm trưởng.

Xóm trưởng bị đâm chết vì mâu thuẫn trong lúc làm mương thủy lợi

Xóm trưởng bị đâm chết vì mâu thuẫn trong lúc làm mương thủy lợi

VOV.VN - Không đồng ý thi công mương nước thủy lợi đi qua cổng nhà mình, đối tượng Nhung đã cầm dao bầu đâm chết xóm trưởng.

Mâu thuẫn vì con gà thiếu nửa cân, 2 người thiệt mạng
Mâu thuẫn vì con gà thiếu nửa cân, 2 người thiệt mạng

Mâu thuẫn với em trai trong việc mua con gà bị thiếu nửa cân, Sơn đã dùng chiếc vồ để “giải thích”, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng 2 người thiệt mạng.

Mâu thuẫn vì con gà thiếu nửa cân, 2 người thiệt mạng

Mâu thuẫn vì con gà thiếu nửa cân, 2 người thiệt mạng

Mâu thuẫn với em trai trong việc mua con gà bị thiếu nửa cân, Sơn đã dùng chiếc vồ để “giải thích”, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng 2 người thiệt mạng.

Mâu thuẫn cá nhân, đánh chết bạn làm cùng ca trực
Mâu thuẫn cá nhân, đánh chết bạn làm cùng ca trực

VOV.VN - Mâu thuẫn cá nhân, Th. ra tay khiến anh H. làm cùng ca trực tử vong trên đường đi cấp cứu.

Mâu thuẫn cá nhân, đánh chết bạn làm cùng ca trực

Mâu thuẫn cá nhân, đánh chết bạn làm cùng ca trực

VOV.VN - Mâu thuẫn cá nhân, Th. ra tay khiến anh H. làm cùng ca trực tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cãi nhau với người yêu, thiếu nữnhảy cầu tự tử trong đêm
Cãi nhau với người yêu, thiếu nữnhảy cầu tự tử trong đêm

VOV.VN - Một cô gái trẻ ở Bản Vượt, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã nhảy cầu Cốc Lếu tự tử sau khi cãi nhau với người yêu.

Cãi nhau với người yêu, thiếu nữnhảy cầu tự tử trong đêm

Cãi nhau với người yêu, thiếu nữnhảy cầu tự tử trong đêm

VOV.VN - Một cô gái trẻ ở Bản Vượt, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã nhảy cầu Cốc Lếu tự tử sau khi cãi nhau với người yêu.

Mâu thuẫn cá nhân, con chém chết mẹ đẻ 99 tuổi
Mâu thuẫn cá nhân, con chém chết mẹ đẻ 99 tuổi

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân Xiêm dùng dao chém chết mẹ đẻ 99 tuổi của mình.

Mâu thuẫn cá nhân, con chém chết mẹ đẻ 99 tuổi

Mâu thuẫn cá nhân, con chém chết mẹ đẻ 99 tuổi

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân Xiêm dùng dao chém chết mẹ đẻ 99 tuổi của mình.

Cãi nhau vì đèn xe rọi, một người bị đâm chết tại chỗ
Cãi nhau vì đèn xe rọi, một người bị đâm chết tại chỗ

Bị đèn xe rọi, nhóm của Cường cự cãi với nhóm của Thành. Nhóm Thành bỏ đi nhưng lát sau quay trở lại xông vào đánh tới tấp nhóm của Cường.

Cãi nhau vì đèn xe rọi, một người bị đâm chết tại chỗ

Cãi nhau vì đèn xe rọi, một người bị đâm chết tại chỗ

Bị đèn xe rọi, nhóm của Cường cự cãi với nhóm của Thành. Nhóm Thành bỏ đi nhưng lát sau quay trở lại xông vào đánh tới tấp nhóm của Cường.

  Nghi mâu thuẫn tình cảm, cô gái trẻ bị thiêu bỏng 92% cơ thể
Nghi mâu thuẫn tình cảm, cô gái trẻ bị thiêu bỏng 92% cơ thể

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, vụ cháy có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, bạn trai của nạn nhân H có liên quan.

  Nghi mâu thuẫn tình cảm, cô gái trẻ bị thiêu bỏng 92% cơ thể

Nghi mâu thuẫn tình cảm, cô gái trẻ bị thiêu bỏng 92% cơ thể

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, vụ cháy có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, bạn trai của nạn nhân H có liên quan.

Nóng 24h: Bắn nhau kinh hoàng trên phố do mâu thuẫn làm ăn
Nóng 24h: Bắn nhau kinh hoàng trên phố do mâu thuẫn làm ăn

VOV.VN - Hai nhóm nghi can đi xe máy và hai ô tô dùng mã tấu, dao tự chế hỗn chiến trên đường.

Nóng 24h: Bắn nhau kinh hoàng trên phố do mâu thuẫn làm ăn

Nóng 24h: Bắn nhau kinh hoàng trên phố do mâu thuẫn làm ăn

VOV.VN - Hai nhóm nghi can đi xe máy và hai ô tô dùng mã tấu, dao tự chế hỗn chiến trên đường.

“Hỗn chiến” vì mâu thuẫn trong làm ăn, 4 thanh niên nhập viện
“Hỗn chiến” vì mâu thuẫn trong làm ăn, 4 thanh niên nhập viện

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong kinh doanh đá ốp lát, 2 nhóm đối tượng xảy ra hỗn chiến khiến cả 4 đều bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

“Hỗn chiến” vì mâu thuẫn trong làm ăn, 4 thanh niên nhập viện

“Hỗn chiến” vì mâu thuẫn trong làm ăn, 4 thanh niên nhập viện

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong kinh doanh đá ốp lát, 2 nhóm đối tượng xảy ra hỗn chiến khiến cả 4 đều bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Dùng búa đánh bạn gái tử vong do mâu thuẫn tình cảm
Dùng búa đánh bạn gái tử vong do mâu thuẫn tình cảm

VOV.VN - Do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng búa đánh vào đầu cô bạn gái đi cùng khiến nạn nhân tử vong. 

Dùng búa đánh bạn gái tử vong do mâu thuẫn tình cảm

Dùng búa đánh bạn gái tử vong do mâu thuẫn tình cảm

VOV.VN - Do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng búa đánh vào đầu cô bạn gái đi cùng khiến nạn nhân tử vong. 

Quảng Bình: Mâu thuẫn, dùng vỏ chai bia đâm bạn tử vong
Quảng Bình: Mâu thuẫn, dùng vỏ chai bia đâm bạn tử vong

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thiên Hoài, 26 tuổi.

Quảng Bình: Mâu thuẫn, dùng vỏ chai bia đâm bạn tử vong

Quảng Bình: Mâu thuẫn, dùng vỏ chai bia đâm bạn tử vong

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thiên Hoài, 26 tuổi.