Công an Bình Dương nói gì khi tổng kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở vi phạm PCCC?

VOV.VN - Đợt này, công an các địa phương ra quân đồng loạt trong thời gian ngắn và số liệu cơ sở vi phạm PCCC bị đình chỉ được công bố công khai nên khiến dư luận đặt câu hỏi về vấn đề này.

Ngày 8/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm lí do tại sao khi tổng kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. 

Sau vụ cháy cơ sở karaoke An Phú ở thành phố Thuận An ngày 6/9 làm 32 người chết, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các địa phương ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: quán bar, khách sạn, karaoke, vũ trường, cà phê nhạc…

Các địa phương ở Bình Dương tổng rà soát, kiểm tra 630 cơ sở, phát hiện xử phạt 273 cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các quy định khác, tạm đình chỉ 51 cơ sở. Tổng số tiền cơ quan chức năng đề nghị xử phạt các cơ sở vi phạm hơn 4 tỷ đồng.

Từ vấn đề này khiến dư luận đặt câu hỏi, vì sao hàng năm Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ở các huyện, thị xã, thành phố đều tiến hành kiểm tra nhưng tại sao không thấy vi phạm cho đến khi tổng kiểm tra mới phát hiện?

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị không buông lỏng quản lý, công tác kiểm tra quy định phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ luôn được tiến hành thường xuyên. Việc kiểm tra được các đơn vị dàn trải trong một năm và cũng đã phát hiện xử phạt, nhắc nhở nhiều cơ sở vi phạm.

Riêng đợt này, công an các địa phương ra quân đồng loạt trong thời gian ngắn và số liệu cơ sở vi phạm, bị đình chỉ được công bố công khai nên khiến dư luận đặt câu hỏi về vấn đề này. Trong thời gian tới, công an các địa phương sẽ siết chặt hơn nữa công tác kiểm phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn ở các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, chung cư… để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết
Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

VOV.VN - Hai cán bộ công an bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

VOV.VN - Hai cán bộ công an bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke?
Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke?

VOV.VN - Hai cán bộ này được phân công địa bàn quản lí, kiểm tra cơ sở karaoke An Phú, thế nhưng trong quá trình kiểm tra thiếu sâu sát dẫn đến hệ thống PCCC của cơ sở này không đạt yêu cầu, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke?

Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke?

VOV.VN - Hai cán bộ này được phân công địa bàn quản lí, kiểm tra cơ sở karaoke An Phú, thế nhưng trong quá trình kiểm tra thiếu sâu sát dẫn đến hệ thống PCCC của cơ sở này không đạt yêu cầu, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện
4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện

VOV.VN - 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An làm 32 người chết đã khỏi bệnh, xuất viện.

4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện

4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện

VOV.VN - 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An làm 32 người chết đã khỏi bệnh, xuất viện.