Công an Bình Thuận kiểm tra dự án đường Lê Duẩn liên quan khuất tất về bồi thường

VOV.VN - Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với VKSND tỉnh và các ngành chức năng của TP. Phan Thiết tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trạng và diện tích còn lại của các hộ dân được tái định cư thuộc dự án đường Lê Duẩn, TP. Phan Thiết. 

Trước đó, ngày 20/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Dự án đường Lê Duẩn, TP. Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch chi tiết với chiều dài toàn tuyến khoảng 2.918m. Điểm đầu của dự án là ga Phan Thiết mới, điểm cuối tiếp giao với vòng xoay tượng đài Chiến Thắng. Để thực hiện dự án này, cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi đất của nhiều hộ dân và tổ chức.

Cụ thể, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong có 348 hộ nằm trong khu vực giải tỏa; đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo có tổng số 115 hộ và 6 tổ chức bị thu hồi đất.

Để phục vụ tái định cư cho người dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chuẩn bị 12 lô đất ở đường Hùng Vương, 33 lô đất bố trí tái định cư tại chỗ đường Lê Duẩn, Cao Thắng, còn lại sẽ được bố trí đất ở tại quỹ đất khu dân cư Bắc Xuân An và Văn Thánh.

Năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận giao Thanh tra tỉnh tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm đối với một số đơn vị, các cá nhân, tổ chức có liên quan trong thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đường Lê Duẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ câu kết lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền bồi thường thu hồi đất
Cán bộ câu kết lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền bồi thường thu hồi đất

VOV.VN - Ngày 7/4, thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Cán bộ câu kết lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền bồi thường thu hồi đất

Cán bộ câu kết lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền bồi thường thu hồi đất

VOV.VN - Ngày 7/4, thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Người bị oan sai chậm nhận được tiền bồi thường: Nguyên nhân vì đâu?
Người bị oan sai chậm nhận được tiền bồi thường: Nguyên nhân vì đâu?

VOV.VN - Nhiều người bị oan sai phải chờ đợi thời gian rất lâu mới nhận được tiền bồi thường từ các cơ quan chức năng. Vậy nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ đâu?

Người bị oan sai chậm nhận được tiền bồi thường: Nguyên nhân vì đâu?

Người bị oan sai chậm nhận được tiền bồi thường: Nguyên nhân vì đâu?

VOV.VN - Nhiều người bị oan sai phải chờ đợi thời gian rất lâu mới nhận được tiền bồi thường từ các cơ quan chức năng. Vậy nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ đâu?

Mang đất đã được bồi thường đem bán, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng 
Mang đất đã được bồi thường đem bán, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng 

VOV.VN - Mặc dù đất của Quyết đã được Nhà nước thu hồi và bồi hoàn, nhưng do lòng tham, Quyết đem thửa đất này bán cho người khác với giá hơn 2 tỷ đồng. Đến khi người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới phát hiện ra mình bị lừa

Mang đất đã được bồi thường đem bán, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng 

Mang đất đã được bồi thường đem bán, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng 

VOV.VN - Mặc dù đất của Quyết đã được Nhà nước thu hồi và bồi hoàn, nhưng do lòng tham, Quyết đem thửa đất này bán cho người khác với giá hơn 2 tỷ đồng. Đến khi người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới phát hiện ra mình bị lừa