Công an các tỉnh, thành phố sẽ tiếp nhận quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy

VOV.VN - Công an các tỉnh, thành phố sẽ tiếp nhận quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo đề án của Bộ Công an, hoạt động theo mô hình cấp đội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tại Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu các bên phối hợp, khẩn trương triển khai tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các cơ sở cai nghiện ma túy, lập phương án xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động của cơ sở cai nghiện trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an và kết quả khảo sát thực tiễn để đảm bảo công tác chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Công an thành phố.

Bên cạnh đó, có báo cáo, đánh giá thực trạng các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, bao gồm kiểm kê tài sản, tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất để chuẩn bị bàn giao. Đồng thời, đối với các đơn vị trực thuộc sau khi hợp nhất, sáp nhập, thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định. Ngoài ra, hệ thống văn bản pháp luật và quy định liên quan cũng sẽ được rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với việc thực hiện sau sắp xếp, tiếp nhận.

Tại Bắc Giang, Công an tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận nhiệm vụ. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành để đảm bảo quá trình bàn giao thông suốt, không gián đoạn.

Đồng thời phối hợp kiểm kê, bàn giao và tiếp nhận toàn bộ, nguyên trạng tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, trang bị phương tiện và tổ chức thực hiện ngay chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao (dự kiến thực hiện từ 1/3/2025); hoàn thiện thủ tục bàn giao chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, hồ sơ tài liệu và các nội dung liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt (xong trước ngày 20/2/2025).

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 1 cơ sở cai nghiện bắt buộc, địa chỉ tại thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang đang điều trị cai nghiện bắt buộc cho 232 học viên.

Tại Bình Phước, từ 1/3/2025, Trung tâm cai nghiện Minh Lập sẽ do Công an tỉnh quản lý và đổi tên thành Cơ sở cai nghiện số 5, hoạt động theo mô hình cấp đội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trung tâm hiện có hơn 100 cán bộ, công nhân viên và hơn 900 học viên.

Hiện Ban giám đốc trung tâm đã có ý kiến về công tác nhân sự sau chuyển giao. Về việc này, Công an tỉnh khẳng định: Bộ Công an có chủ trương sẽ tiếp nhận và tuyển dụng thẳng vào lực lượng công an những cán bộ đang làm việc tại trung tâm có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Công an về lý lịch, sức khỏe và vị trí công việc đang làm. Những cán bộ, công nhân viên khác nếu có nhu cầu tiếp tục làm việc sẽ được ký hợp đồng lao động.

Tại Hòa Bình, tỉnh tiếp tục triển khai dự án xây dựng một trung tâm cai nghiện. Việc điều trị Methadone vẫn do Sở Y tế phụ trách.

Như vậy, theo Nghị quyết 18 về điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan, từ ngày 1/3/2025, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai sẽ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Công an. Việc chuyển giao này thực hiện theo tinh thần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện sau cai

VOV.VN - Theo Bộ Công an, hiện toàn quốc có gần 229.300 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy, trong đó có hơn 43.700 người sử dụng trái phép chất ma túy; khoảng 170.500 người nghiện ma túy, đáng chú ý có hơn 71.000 người nghiện ma túy đang ở ngoài xã hội, chiếm 42%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Pháp lệnh về đưa người nghiện ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc
Công bố Pháp lệnh về đưa người nghiện ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

VOV.VN - Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/3/2022.

Công bố Pháp lệnh về đưa người nghiện ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

Công bố Pháp lệnh về đưa người nghiện ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

VOV.VN - Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/3/2022.

Vì sao công tác cai nghiện ma túy ở Bình Dương chưa hiệu quả?
Vì sao công tác cai nghiện ma túy ở Bình Dương chưa hiệu quả?

VOV.VN - Những năm gần đây, số lượng người nghiện, người tái nghiện ma túy ở Bình Dương vẫn ở mức cao, trong đó có nhiều trường hợp "ngáo đá" gây hậu quả khôn lường. Thực tế này khiến người dân lo lắng và mong muốn các ngành chức năng có giải pháp kéo giảm số người nghiện ma túy.

Vì sao công tác cai nghiện ma túy ở Bình Dương chưa hiệu quả?

Vì sao công tác cai nghiện ma túy ở Bình Dương chưa hiệu quả?

VOV.VN - Những năm gần đây, số lượng người nghiện, người tái nghiện ma túy ở Bình Dương vẫn ở mức cao, trong đó có nhiều trường hợp "ngáo đá" gây hậu quả khôn lường. Thực tế này khiến người dân lo lắng và mong muốn các ngành chức năng có giải pháp kéo giảm số người nghiện ma túy.

Cai nghiện ma túy ở Quảng Trị: Trăm bề khó khăn
Cai nghiện ma túy ở Quảng Trị: Trăm bề khó khăn

VOV.VN - Hiện tỉnh Quảng Trị chỉ có 1 cơ sở cai nghiện ma túy, ghép chung với Trung tâm điều trị tâm thần lại thiếu nhân lực, trang thiết bị, không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn người vào cai nghiện.

Cai nghiện ma túy ở Quảng Trị: Trăm bề khó khăn

Cai nghiện ma túy ở Quảng Trị: Trăm bề khó khăn

VOV.VN - Hiện tỉnh Quảng Trị chỉ có 1 cơ sở cai nghiện ma túy, ghép chung với Trung tâm điều trị tâm thần lại thiếu nhân lực, trang thiết bị, không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn người vào cai nghiện.