Công an Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo bán sắt thép giá rẻ trên mạng xã hội

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Việt (SN 1995 trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 3/2024, Lê Công Việt đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng các bài viết, hình ảnh bán các mặt hàng tôn, sắt thép thanh lý giá rẻ. Việt yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc trước rồi chiếm đoạt với tổng số tiền gần 70 triệu đồng của gần 30 người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Một trong số các nạn nhân là anh N.H.T ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, bị lừa đảo chiếm đoạt 5 triệu đồng khi liên lạc và thỏa thuận mua của Việt 10 cuộn lưới sắt B40. Sau khi bị lừa, anh N.H.T đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tuy Đức đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Đến ngày 29/3/2024 lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Lê Công Việt, thu giữ các vật chứng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Nổ" quen biết rộng để lừa đảo chạy án, giám đốc doanh nghiệp bị bắt
"Nổ" quen biết rộng để lừa đảo chạy án, giám đốc doanh nghiệp bị bắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Thanh Vũ (44 tuổi, trú thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Nổ" quen biết rộng để lừa đảo chạy án, giám đốc doanh nghiệp bị bắt

"Nổ" quen biết rộng để lừa đảo chạy án, giám đốc doanh nghiệp bị bắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Thanh Vũ (44 tuổi, trú thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cần xử lý nghiêm khắc các vụ lừa đảo công nghệ cao
Cần xử lý nghiêm khắc các vụ lừa đảo công nghệ cao

VOV.VN - Mới đây, vì tin lời của một nhóm lừa đảo công nghệ cao mà một cán bộ thuộc diện quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã bị lừa một số tiền lớn.

Cần xử lý nghiêm khắc các vụ lừa đảo công nghệ cao

Cần xử lý nghiêm khắc các vụ lừa đảo công nghệ cao

VOV.VN - Mới đây, vì tin lời của một nhóm lừa đảo công nghệ cao mà một cán bộ thuộc diện quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã bị lừa một số tiền lớn.

Dùng "chiêu" mượn tiền đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng
Dùng "chiêu" mượn tiền đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng việc mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dùng "chiêu" mượn tiền đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Dùng "chiêu" mượn tiền đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng việc mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Giả lãnh đạo tỉnh Bình Dương lừa tiền cán bộ tỉnh Lâm Đồng
Giả lãnh đạo tỉnh Bình Dương lừa tiền cán bộ tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Hôm nay (2/4), Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ giả mạo lãnh đạo tỉnh Bình Dương chiếm đoạt tiền của cán bộ tỉnh Lâm Đồng. 

Giả lãnh đạo tỉnh Bình Dương lừa tiền cán bộ tỉnh Lâm Đồng

Giả lãnh đạo tỉnh Bình Dương lừa tiền cán bộ tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Hôm nay (2/4), Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ giả mạo lãnh đạo tỉnh Bình Dương chiếm đoạt tiền của cán bộ tỉnh Lâm Đồng. 

"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

VOV.VN - Độc giả VOV gửi câu hỏi tới luật sư về việc cho bạn vay 200 triệu đồng, nhưng sau 2 tháng, người này không trả nợ và trốn khỏi địa phương thì đây có phải là hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

VOV.VN - Độc giả VOV gửi câu hỏi tới luật sư về việc cho bạn vay 200 triệu đồng, nhưng sau 2 tháng, người này không trả nợ và trốn khỏi địa phương thì đây có phải là hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?