Công an làm rõ danh tính tài xế xe ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

VOV.VN - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, Phạm Tuân tiếp tục điều khiển xe bán tải rời khỏi hiện trường.

Ngày 6/12, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa làm rõ nam tài xế điều khiển xe ô tô trong vụ tai nạn khiến một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn. Danh tính nam tài xế được xác định là  Phạm Tuân (SN 1980, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). 

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 20h ngày 4/12 trên đường Hồ Chí Minh, tại Km831 + 958 thuộc địa thôn Bắc Trà, xã Hương Trà xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy làm anh Ng.V.Q (SN 1998, trú tại xã Hương Xuân) bị thương nặng, mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an huyện Hương Khê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, thông tin liên quan đến người bị nạn cũng như đối tượng, phương tiện đã gây ra vụ tai nạn nói trên. Đồng thời truy vết nóng đối tượng và phượng tiên gây tai nạn. 

Sau một thời gian truy xét, cùng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được Công an huyện Hương Khê đã xác định được tài xế điều khiển chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn nói trên là Phạm Tuân. Công an sau đó đã triệu tập Phạm Tuân để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra bước đầu nam tài xế này khai nhận, vào khoảng 20h ngày 4/12, Phạm Tuân điều khiển xe ô tô bản tải màu xám, biển kiểm soát 38C-147.73 chở theo chị K.Th.Th.D (SN 1989, trú tại xã Hương Trạch) đi theo đường Hồ Chí Minh hướng thị trấn Hương Khê đi về xã Hương Trạch. 

Khi đến Km831+958,1 đường Hồ Chí Minh đã xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô biển kiểm soát 60Y5-3377 do anh Ng.V.Q điểu khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả làm anh Quyền bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra tai nạn, Phạm Tuân tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy theo đường Hồ Chí Minh theo hướng đi xã Hương Trạch, khi đến Km 833 thuộc xóm Nam Trà, xã Hương Trà thì đã đâm vào cột mốc Km833 bên phải đường, sau đó xe lao lên húc đổ bờ rào của một Công  ty rồi mới chịu dừng lại. 

Hiện Công an huyện Hương khê đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khởi tố vụ Phó Chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy
Không khởi tố vụ Phó Chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Suốt quá trình điều tra, ông Vệ không thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô 93A - 160.78 gây tai nạn giao thông.

Không khởi tố vụ Phó Chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy

Không khởi tố vụ Phó Chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Suốt quá trình điều tra, ông Vệ không thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô 93A - 160.78 gây tai nạn giao thông.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi bị bắt vẫn ngồi lắc lư trên xe
Gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi bị bắt vẫn ngồi lắc lư trên xe

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe 5 chỗ điều khiển xe bỏ chạy. CSGT và người dân truy đuổi gần 4 km mới bắt được nhưng tài xế cố thủ, ngồi lắc lư trên xe.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi bị bắt vẫn ngồi lắc lư trên xe

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi bị bắt vẫn ngồi lắc lư trên xe

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe 5 chỗ điều khiển xe bỏ chạy. CSGT và người dân truy đuổi gần 4 km mới bắt được nhưng tài xế cố thủ, ngồi lắc lư trên xe.

Bắt tài xế gây tai nạn bỏ chạy nhờ camera an ninh
Bắt tài xế gây tai nạn bỏ chạy nhờ camera an ninh

VOV.VN - Trích xuất camera an ninh, lực lượng cảnh sát hình sự, công an huyện Đồng Phú phối hợp với các đơn vị tổ chức truy tìm tài xế gây tai nạn.

Bắt tài xế gây tai nạn bỏ chạy nhờ camera an ninh

Bắt tài xế gây tai nạn bỏ chạy nhờ camera an ninh

VOV.VN - Trích xuất camera an ninh, lực lượng cảnh sát hình sự, công an huyện Đồng Phú phối hợp với các đơn vị tổ chức truy tìm tài xế gây tai nạn.