Công an TP Hồ Chí Minh phá ổ bạc lớn

Cảnh sát đã bắt tạm giữ 29 đối tượng, thu giữ hơn 50 triệu đồng tiền tang vật

Chiều 27/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM phối hợp Công an huyện Nhà Bè triệt phá ổ bạc lớn tại một khu đất trống ở thị trấn Nhà Bè. Cảnh sát đã bắt tạm giữ 29 đối tượng (trong đó có tên cầm đầu là Phạm Văn Của), thu giữ hơn 50 triệu đồng tiền tang vật.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, Phạm Văn Của, 22 tuổi, trú tại thị trấn Nhà Bè đã tổ chức đánh bạc trong thời gian dài từ trước năm 2010 và liên tục di chuyển ổ bạc ở các quận 4, 7, huyện Nhà Bè... nhằm tránh bị phát hiện. Hàng ngày có hàng chục đối tượng tham gia ổ bạc này, sát phạt nhau dưới hình thức bài cào với số tiền mỗi ván đến cả triệu đồng. Tên Của hưởng tiền vài triệu đồng mỗi ngày. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nhà Bè tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng tạm giữ và lập hồ sơ điều tra hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” đối với tên Cao Ngọc Tân, 25 tuổi. Trước đó, lúc 3 giờ sáng ngày 26/7, trên địa bàn phường Bến Nghé (quận 1), lực lượng cảnh sát 113 của Công an thành phố trên đường tuần tra đã truy đuổi và bắt quả tang Cao Ngọc Tân đang sử dụng xe gắn máy vận chuyển 11 gói heroin đi tiêu thụ. Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng này cho Công an quận 1 tiếp tục xử lý.

Cao Ngọc Tân từng mang cấp hàm thiếu uý, công tác tại một công an phường thuộc Công an quận 3. Vào tháng 12/2009, Cao Ngọc Tân đã làm đơn xin ra khỏi ngành vì lý do riêng và đã được cấp trên chấp thuận. Hiện Công an đang làm rõ việc tên Tân có khả năng nằm trong một đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên