Cựu Bí thư Đồng Nai khai dùng tiền hối lộ để xây nhà tình thương, giúp người nghèo

VOV.VN - Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành thừa nhận đã nhận hối lộ số tiền 14,5 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC). Theo bị cáo Thành, số tiền này bị cáo dùng để hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, cựu chiến binh, xây nhà tình thương...

Chiều 21/12, TAND TP Hà Nội đã chuyển sang phần xét hỏi trong phiên xét xử vụ án AIC. Ở vụ án này, có 7 bị cáo được xác định là trốn truy nã (trong đó có cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn) và 1 bị cáo xin xét xử vắng mặt (là Nguyễn Đăng Thuyết, giám đốc công ty Thành An Hà Nội).

Bị cáo đầu tiên được tòa xét hỏi là Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc AIC). Theo lời khai của Hoàng Thị Thúy Nga, bị cáo làm việc tại AIC từ tháng 1/2005 đến tháng 10/2015.

Bị cáo Nga lần lượt giữ các cương vị quan trọng tại AIC: trưởng phòng du lịch, trưởng phòng quan hệ quốc tế, Trưởng ban quản lý dự án 1 phụ trách khu vực phía Bắc và đến năm 2011 làm Trưởng ban quản lý dự án 1 phụ trách khu vực phía Nam.

Bị cáo Nga khai: “Bị cáo được Ban lãnh đạo AIC phân công nhiệm vụ phụ trách công việc các tỉnh phía Nam, trong đó có Đồng Nai. Khi tỉnh Đồng Nai tổ chức mở thầu thì bị cáo cùng các nhân viên của công ty đã tham gia thầu.

Khi chủ đầu tư thông báo mời thầu, bị cáo và nhân viên của ban 1 sẽ mua hồ sơ dự thầu và chuẩn bị các công việc. Trước đó, bị cáo và các nhân viên của mình sẽ đánh giá để xác định xem có tham gia gói thầu hay không”.

Theo lời khai, trước khi tham gia dự thầu thì bị cáo Nga cùng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Khi gặp gỡ thì bị cáo Nga ở vai trò người phụ trách, còn nhiều người khác ở công ty AIC đi cùng với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Nói về các lần gặp lãnh đạo tỉnh, Hoàng Thị Thúy Nga khai: “Bị cáo với vai trò phụ trách địa bàn sẽ giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mà công ty AIC có thể triển khai được. Khi gần kết thúc gặp gỡ thì chị Nhàn bảo bị cáo đi ra, để chị gặp riêng các anh lãnh đạo”.

Bị cáo Nga khai đã cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp cựu Bí thư Đồng Nai – Trần Đình Thành nhiều lần.

“Mối quan hệ giữa chị Nhàn với anh Thành rất thân thiện” – Bị cáo Nga cho biết.

Được gọi lên xét hỏi, bị cáo Trần Đình Thành – cựu Bí thư Đồng Nai khai: Quen biết bị cáo Nhàn và AIC từ năm 2013, thời điểm đó bị cáo Thành là Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Khi bị cáo Thành ra Hà Nội tham dự các phiên họp của Quốc hội thì gặp gỡ bị cáo Nhàn.

“Bị cáo có nhớ một lần khi cô Nhàn về công tác ở Đồng Nai. Cô Nhàn tổ chức buổi ăn cơm, mời một số anh em lãnh đạo các sở ngành đến tham dự. Tôi cũng giới thiệu cho mọi người, cô Nhàn là tổng giám đốc một công ty. Khi doanh nghiệp về địa phương đầu tư kinh doanh thì mong mọi người ủng hộ với phương châm chính quyền Đồng Nai đồng hành với doanh nghiệp” – cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành khai.

Theo bị cáo Thành, Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là dự án nhóm A, rất quan trọng đối với tỉnh. Do thiếu vốn đối ứng để thực hiện Dự án nên bị cáo Thành có nói với trực tiếp với Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tỉnh đang khó khăn về vốn, nhờ Nhàn giúp đỡ tiếng nói. 

Nói về việc nhận tiền của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bị cáo Thành khai: "Tôi nhận tiền của Nhàn tất cả là 6 lần, tổng số tiền bà Nhàn đã tặng cho tôi là 14,5 tỷ đồng. Số tiền này tôi đã tự nguyện nộp lại cơ quan có trách nhiệm để khắc phục hậu quả. Về mục đích sử dụng, tôi đã dành phần lớn số tiền này để tặng, cho những người bạn chiến đấu của tôi năm xưa, các cựu chiến binh sức khỏe yếu, tặng học sinh nghèo khuyết tật. Ngoài ra, tôi còn xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương...".

Bị cáo Trần Đình Thành thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo tội Nhận hối lộ là đúng người, đúng tội.

Cáo buộc của VKSND Tối cao xác định, bị cáo Nhàn và AIC đã hối lộ cho cựu Bí thư Đồng Nai - Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Đồng Nai - Đinh Quốc Thái nhiều lần. Tổng cộng, mỗi bị cáo Thành và Thái nhận số tiền 14,5 tỷ đồng. Mục đích là để các bị cáo “tạo điều kiện” cho AIC thắng các gói thầu tại Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Sau khi thắng 16 gói thầu, AIC đã dùng thủ đoạn “nâng khống” các thiết bị, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 152 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ AIC: Bị cáo đang sống ở Mỹ có đơn xin xét xử vắng mặt
Xét xử vụ AIC: Bị cáo đang sống ở Mỹ có đơn xin xét xử vắng mặt

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) thông qua luật sư có đơn xin được xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp nhận.

Xét xử vụ AIC: Bị cáo đang sống ở Mỹ có đơn xin xét xử vắng mặt

Xét xử vụ AIC: Bị cáo đang sống ở Mỹ có đơn xin xét xử vắng mặt

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) thông qua luật sư có đơn xin được xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp nhận.

Dẫn giải các bị cáo trong vụ AIC vào tòa, 2 cựu lãnh đạo Đồng Nai sức khỏe ổn định
Dẫn giải các bị cáo trong vụ AIC vào tòa, 2 cựu lãnh đạo Đồng Nai sức khỏe ổn định

VOV.VN - Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái đều có mặt với tình trạng sức khỏe ổn định tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án AIC.

Dẫn giải các bị cáo trong vụ AIC vào tòa, 2 cựu lãnh đạo Đồng Nai sức khỏe ổn định

Dẫn giải các bị cáo trong vụ AIC vào tòa, 2 cựu lãnh đạo Đồng Nai sức khỏe ổn định

VOV.VN - Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái đều có mặt với tình trạng sức khỏe ổn định tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án AIC.

Xét xử vụ án AIC: 8 bị cáo bỏ trốn, cựu Bí thư và Chủ tịch Đồng Nai hầu tòa
Xét xử vụ án AIC: 8 bị cáo bỏ trốn, cựu Bí thư và Chủ tịch Đồng Nai hầu tòa

VOV.VN - Đối với các bị cáo bỏ trốn trong vụ án AIC (trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn) sẽ được coi như từ bỏ quyền tự bào chữa. Tuy nhiên, tòa án vẫn chỉ định luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Xét xử vụ án AIC: 8 bị cáo bỏ trốn, cựu Bí thư và Chủ tịch Đồng Nai hầu tòa

Xét xử vụ án AIC: 8 bị cáo bỏ trốn, cựu Bí thư và Chủ tịch Đồng Nai hầu tòa

VOV.VN - Đối với các bị cáo bỏ trốn trong vụ án AIC (trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn) sẽ được coi như từ bỏ quyền tự bào chữa. Tuy nhiên, tòa án vẫn chỉ định luật sư bào chữa cho các bị cáo.