Cựu người mẫu Trang Trần bị phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 28/10, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác nhận việc xử phạt cựu người mẫu Trang Trần 7,5 triệu đồng vì đã có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho biết quyết định xử phạt được đưa ra tại buổi làm việc với việc với bà Trần Thị Trang (cựu người mẫu Trang Trần, chủ kênh youtube Trang Khàn) vào chiều 27/10. Việc xử phạt này được căn cứ theo theo điểm b, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Cụ thể, thời gian qua, cựu người mẫu này đã liên tục dùng nhiều lời lẽ tục tĩu, phản cảm trong các buổi livestream trên các trang mạng xã hội của mình.

Ngoài việc nộp phạt 7,5 triệu đồng, Trang Trần cũng được yêu cầu rà soát, gỡ bỏ các video có ngôn từ tục tĩu, phản cảm trên các kênh mạng xã hội của cô.

Trong livestream tối 27/10, Trang Trần đã thông báo về việc nộp phạt này. Cô nói: “Có gì đâu mà cay. Đáng lẽ ra phải đưa tôi lên phạt lâu rồi, để tôi đỡ chửi bậy… Tôi chửi bậy thì tôi chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Sống trong một đất nước có luật pháp thì việc này bình thường". 

Ngoài ra, cô còn tuyên bố sẽ không nói tục, chửi bậy trên livestream nữa vì không muốn bị đóng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát (VKS) tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát (VKS) tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an
Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

VOV.VN - Liên quan đến việc tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch trong sử dụng tiền từ thiện, chiều 21/10, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã đến trụ sở cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Công an tại TP.HCM để làm việc.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

VOV.VN - Liên quan đến việc tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch trong sử dụng tiền từ thiện, chiều 21/10, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã đến trụ sở cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Công an tại TP.HCM để làm việc.

Không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan điều tra
Không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan điều tra

VOV.VN - Chiều 18/10, Công an TP.HCM thông tin, không có việc xô xát, hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan điều tra

Không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan điều tra

VOV.VN - Chiều 18/10, Công an TP.HCM thông tin, không có việc xô xát, hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.