Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng: "Bị cáo nhận quà nhưng không mở ra xem"

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng thừa nhận đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp, nhưng cho rằng "bị cáo không đòi hỏi, không ra điều kiện gì".

Ngày 12/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử vụ án "chuyến bay giải cứu" với 54 bị cáo. Được HĐXX gọi lên bục khai báo, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trả lời khá rõ ràng và thừa nhận hành vi Nhận hối lộ như cáo trạng cáo buộc. Trong vụ án này, ông Tô Anh Dũng là người có chức vụ cao nhất khi bị bắt. 

"Bị cáo có tiếp xúc với các doanh nghiệp. Điều này bị cáo không chủ động, chủ yếu là các doanh nghiệp theo quan hệ công tác. Bị cáo cũng muốn nghe xem doanh nghiệp khó khăn vướng mắc gì không. Trong quá trình giải quyết, những lần đầu doanh nghiệp đến, bị cáo có tiếp xúc nhưng cũng chỉ hỏi thăm năng lực khả năng. Bị cáo không ra điều kiện, không yêu cầu gì". - Ông Tô Anh Dũng khai.

Cũng theo bị cáo Dũng, sau khi các doanh nghiệp được tham gia, họ đã chủ động đến tiếp xúc cảm ơn. Theo lời khai tại tòa, bị cáo Tô Anh Dũng thừa nhận đã nhận tiền từ công ty An Bình 8,5 tỷ đồng, Blue Sky 5 tỷ đồng, ATA 115.000 USD, công ty Nhật Minh 40.000 USD, Sao Hà Nội khoảng 25.000 USD... Một số công ty khác bị cáo Tô Anh Dũng không nhớ con số cụ thể. 

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, lúc triển khai công việc, bị cáo không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm. Bị cáo Dũng cũng không gây khó khăn cho doanh nghiệp mà tạo điều kiện, gặp gỡ các doanh nghiệp, bị cáo không đòi hỏi gì. 

"Bị cáo có nhận quà nhưng không mở ra xem, cũng không đòi hỏi gì. Sau này bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm thì rất ăn năn hối lỗi. Đến nay, bị cáo và gia đình đã nộp lại khoảng 16 tỷ đến 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo bàn với luật sư để nói với gia đình khắc phục hết hậu quả" - Ông Tô Anh Dũng khai.

Cáo trạng quy kết ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã nhận hối lộ của nhiều doanh nghiệp liên quan đến "chuyến bay giải cứu", tổng số tiền là 21,5 tỷ đồng. Về các cáo buộc này, bị cáo Tô Anh Dũng thừa nhận là đúng. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?
Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng - bị cáo Nguyễn Quang Linh thừa nhận đã được doanh nghiệp "nhờ vả" trong quá trình cấp phép chuyến bay và sau đó nhận hối lộ số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng.

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng - bị cáo Nguyễn Quang Linh thừa nhận đã được doanh nghiệp "nhờ vả" trong quá trình cấp phép chuyến bay và sau đó nhận hối lộ số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng.

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"
Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch Công ty Vijasun khai tại tòa rằng phải nộp tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng cho người có chức vụ thì mới được thực hiện các "chuyến bay giải cứu".

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch Công ty Vijasun khai tại tòa rằng phải nộp tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng cho người có chức vụ thì mới được thực hiện các "chuyến bay giải cứu".

Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa
Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa

VOV.VN - Do một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa nên tổng số luật sư tham gia phiên xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" giảm từ 105 vị luật sư xuống còn gần 100 người.

Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa

Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa

VOV.VN - Do một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa nên tổng số luật sư tham gia phiên xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" giảm từ 105 vị luật sư xuống còn gần 100 người.