Đà Nẵng thu hồi, phong tỏa tài khoản hơn 129 tỷ đồng liên quan tham nhũng

VOV.VN - Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử được 4/10 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan chức năng đã thu hồi, phong tỏa tài khoản được hơn 129 tỷ đồng.

Đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử được 4/10 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo. Các vụ án tham nhũng, chức vụ có số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng; số tiền tham nhũng trong các vụ nhận hối lộ là gần 3,4 tỷ đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp thứ tư, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng diễn ra chiều ngày 5/7.

Phiên họp đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các phiên họp, cuộc họp định kỳ nền nếp, bài bản, sâu sát; kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; có nhiều cách làm sáng tạo trong phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, tập huấn các chủ trương, quy định mới của Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo đã ban hành và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, nhất là chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, thi hành các bản án; chỉ đạo việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ hơn; việc nhận thức và áp dụng pháp luật để xử lý các vụ việc được nhất quán hơn. Những khó khăn trong công tác giám định, định giá tài sản có sự chuyển biến tích cực; tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo được rút ngắn so với thời hạn mà Bộ luật Tố tụng hình sự quy định. Từ đó, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có nhiều chuyển biến, hiệu quả hơn so với trước đây, bước đầu phát huy được hiệu quả của công tác phòng ngừa, tạo sự lan tỏa tích cực, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử được 4/10 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo. Các vụ án tham nhũng, chức vụ có số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng; số tiền tham nhũng trong các vụ nhận hối lộ là gần 3,4 tỷ đồng. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan chức năng đã thu hồi, phong tỏa tài khoản được hơn 129 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85,9 %; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi hơn 3.000m2 đất.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Đà Nẵng đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được sau 1 năm thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nổi bật là sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan tố tụng và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã phát hiện nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo đã đi vào nền nếp và phát huy được hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 1 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đề nghị cấp ủy các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm các kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước thuộc thẩm quyền thành phố xử lý. Trưởng Ban Chỉ đạo cũng giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, đề nghị các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; gắn “xây với chống”, “lấy xây để chống”, lấy phòng là chính. Bên cạnh việc tập trung xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục làm tốt công tác thu hồi tài sản, đồng thời đề xuất các cơ quan Trung ương hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật khắc phục sơ hở, thiếu sót, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nửa nhiệm kỳ đấu tranh chống tham nhũng không ngừng nghỉ
Nửa nhiệm kỳ đấu tranh chống tham nhũng không ngừng nghỉ

VOV.VN - Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian vừa qua khẳng định phương châm, cuộc chiến này “không bao giờ chùng xuống”, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Nửa nhiệm kỳ đấu tranh chống tham nhũng không ngừng nghỉ

Nửa nhiệm kỳ đấu tranh chống tham nhũng không ngừng nghỉ

VOV.VN - Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian vừa qua khẳng định phương châm, cuộc chiến này “không bao giờ chùng xuống”, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

“Cử tri kiến nghị loại ra khỏi bộ máy những người năng lực yếu, đùn đẩy trách nhiệm”
“Cử tri kiến nghị loại ra khỏi bộ máy những người năng lực yếu, đùn đẩy trách nhiệm”

VOV.VN - Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị loại ngay ra khỏi bộ máy những người yếu năng lực, vô cảm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phải đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu.

“Cử tri kiến nghị loại ra khỏi bộ máy những người năng lực yếu, đùn đẩy trách nhiệm”

“Cử tri kiến nghị loại ra khỏi bộ máy những người năng lực yếu, đùn đẩy trách nhiệm”

VOV.VN - Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị loại ngay ra khỏi bộ máy những người yếu năng lực, vô cảm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phải đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu.

Loại bỏ tư tưởng "chùn bước" trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Loại bỏ tư tưởng "chùn bước" trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống “giặc” nội xâm, cần có sự kiên quyết, kiên định và kiên trì. Những biểu hiện làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ an toàn, né tránh, thậm chí không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực thi nhiệm vụ nói chung và trong phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng cần được đấu tranh, đẩy lùi.

Loại bỏ tư tưởng "chùn bước" trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Loại bỏ tư tưởng "chùn bước" trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống “giặc” nội xâm, cần có sự kiên quyết, kiên định và kiên trì. Những biểu hiện làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ an toàn, né tránh, thậm chí không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực thi nhiệm vụ nói chung và trong phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng cần được đấu tranh, đẩy lùi.