Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh lĩnh án 30 năm tù

VOV.VN -Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng bị tuyên phạt 30 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 29/7/2014.

Chiều 9/9, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm đối với 36 bị cáo trong vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, gây thiệt hại hơn 9.133 tỷ đồng. Đây là thiệt hại lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

Thay mặt hội đồng xét xử, Chủ toạ phiên toà - thẩm phán Phạm Lương Toản tuyên án:

Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh là chủ mưu cầm đầu trong vụ án bị tuyên phạt 30 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 29/7/2014.

Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa án.

Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng bị tuyên phạt 22 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 29/7/2014.

Bị cáo Mai Hữu Khương, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Chi nhánh Sài Gòn bị tuyên phạt 20 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 29/7/2014.

Bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Chinh nhánh Lam Giang bị tuyên phạt 19 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 4/12/2014.

Bị cáo Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Xây dựng bị tuyên phạt 9 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 4/12/2014.

Bị cáo Phan Minh Tùng, nguyên Phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh bị tuyên phạt 7 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 4/12/2014.

Bị cáo Bạch Quốc Hào, nguyên Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Xây dựng bị tuyên phạt 7 năm tù.

Bị cáo Phạm Việt Thép, nguyên Giám đốc Công ty An Phát bị tuyên phạt 3 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Bình, Tổng giám đốc Công ty Trung Dung 4 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Nguyên Sang, nguyên Phó phòng phụ trách Kinh doanh Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Lam Giang bị tuyên phạt 5 năm tù.

Bị cáo Võ Ngọc Nguyên Bình, nguyên Phó phòng phụ trách Kinh doanh Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn bị tuyên phạt 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Quốc Sơn, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Lam Giang bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, nguyên Tổng giám đốc Công ty Hương Việt bị tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Bị cáo Lê Công Thảo, nguyên Giám đốc trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Xây dựng bị tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Bị cáo Phan Tuấn Anh, nguyên Quyền trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Xây dựng bị tuyên phạt 6 năm tù.

Bị cáo Lê Khắc Thái, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Lâm Kim Thu, nguyên Kế toán trưởng Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Doãn Quốc Long, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Lý Minh, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn bị tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn bị tuyên phạt 5 năm tù.

Bị cáo Bùi Thanh Nguyên, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Lam Giang 3 năm tù.

Bị cáo Hoàng Việt Thắng, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Xây dựng Chi nhánh Lam Giang 5 năm tù.

Bị cáo Thái Minh Thanh, nguyên định giá viên Công ty AMC Ngân hàng Xây dựng bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Đặng Đình Tuấn, nguyên Phó phòng Thẩm định giá Công ty AMC Ngân hàng Xây dựng 5 năm tù.

Các bị cáo là giám đốc các công ty do Phạm Công Danh lập nên bị tuyên phạt 3 năm tù, gồm: Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên Giám đốc Công ty Thịnh Quốc; Bùi Thị Hà Thu, nguyên Giám đốc Công ty Đại Hoàng Phương; Nguyễn Văn Cường, nguyên Giám đốc Công ty Cường Tín; Trần Thanh Tùng, nguyên Giám đốc Công ty Thanh Quang; Nguyễn Hữu Duyên, nguyên Giám đốc Công ty Quang Đại. Các giám đốc bị tuyên phạt 4 năm tù, gồm: Cao Phước Nhàn, nguyên Giám đốc Công ty Phước Đại; Nguyễn Minh Quân, nguyên Giám đốc Công ty An Phát.

Các bị cáo là giám đốc các công ty do Phạm Công Danh lập nên bị tuyên phạt 3 năm nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm, gồm: Nguyễn An Vinh, nguyên Giám đốc Công ty Nhất Nhất Vinh; Vưu Thị Diệu, nguyên Giám đốc Công ty Toàn Tâm; Hồ Thi Đi, nguyên Giám đốc Công ty Hương Việt; Nguyễn Tấn Thành, nguyên Giám đốc Công ty Thành Trí; Nguyễn Chí Bình, nguyên Giám đốc Công ty IDICO.

Bị cáo Phạm Công Danh phải bồi thường trên 63,6 tỷ đồng do thiệt hại từ dự án Corebanking. Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh phải bồi hoàn 930,6 tỷ đồng trong các hành vi thuê trụ sở, uỷ thác qua Quỹ Lộc Việt; trả gốc và lãi cho 2 khoản vay của các công ty Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc là 62 tỷ đồng; bồi hoàn lại cho Ngân hàng Xây dựng 3.200 tỷ đồng và tiền lãi là các khoản vay của các công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh.

Công ty Quỹ Lộc Việt bồi hoàn 3 tỷ đồng.

Buộc bà Hứa Thị Phấn (nhóm Phú Mỹ) nộp lại 851 tỷ đồng.

Buộc thu hồi 5.190 tỷ đồng của Nhóm Trần Ngọc Bích. Giải toả kê biên 124 sổ tiết kiệm của Nhóm Trần Ngọc Bích giao toàn bộ lại cho Ngân hàng Xây dựng để tất toán các khoản vay theo hợp đồng.

Chủ toạ phiên toà cũng kiến nghị một số vấn đề và công bố các quyết định khởi tố tại toà.

Như vậy, sau gần 2 tháng xét xử, trong đó có 10 ngày hội đồng xét xử nghị án, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên các mức án thích đáng đối với 36 bị cáo trong vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Đây được coi là vụ án gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam đến thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh
Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh

VOV.VN - Phạm Công Danh bị buộc tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay"...

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh

VOV.VN - Phạm Công Danh bị buộc tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay"...

Tin nóng trong ngày: Nhiều bị cáo xin giảm tội cho Phạm Công Danh
Tin nóng trong ngày: Nhiều bị cáo xin giảm tội cho Phạm Công Danh

VOV.VN - Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Phan Thanh Mai có 2 nguyện vọng là xin giảm tội cho các nhân viên Ngân hàng Xây dựng và bị cáo Phạm Công Danh.

Tin nóng trong ngày: Nhiều bị cáo xin giảm tội cho Phạm Công Danh

Tin nóng trong ngày: Nhiều bị cáo xin giảm tội cho Phạm Công Danh

VOV.VN - Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Phan Thanh Mai có 2 nguyện vọng là xin giảm tội cho các nhân viên Ngân hàng Xây dựng và bị cáo Phạm Công Danh.

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh
Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh

VOV.VN -Luật sư bào chữa cho nhiều bị cáo cấp dưới của Phạm Công Danh đã đưa ra chứng cứ, lập luận chứng minh một số bị cáo lêu oan là đúng, có bị cáo nên được hưởng án treo

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh

VOV.VN -Luật sư bào chữa cho nhiều bị cáo cấp dưới của Phạm Công Danh đã đưa ra chứng cứ, lập luận chứng minh một số bị cáo lêu oan là đúng, có bị cáo nên được hưởng án treo

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt
Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong được Hội đồng xét xử tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép để khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong được Hội đồng xét xử tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép để khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Đại án 9000 tỷ đồng: Nhiều bị cáo xin giảm án cho Phạm Công Danh
Đại án 9000 tỷ đồng: Nhiều bị cáo xin giảm án cho Phạm Công Danh

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên. Nhiều bị cáo khác cũng mong tòa giảm tội với Danh, cho bị cáo khắc phục hậu quả.

Đại án 9000 tỷ đồng: Nhiều bị cáo xin giảm án cho Phạm Công Danh

Đại án 9000 tỷ đồng: Nhiều bị cáo xin giảm án cho Phạm Công Danh

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên. Nhiều bị cáo khác cũng mong tòa giảm tội với Danh, cho bị cáo khắc phục hậu quả.

Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị trả hồ sơ điều tra
Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị trả hồ sơ điều tra

VOV.VN - Theo luật sư của Phạm Công Danh, trong quá trình điều tra, nhiều chứng cứ quan trọng chưa được làm rõ, và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị trả hồ sơ điều tra

Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị trả hồ sơ điều tra

VOV.VN - Theo luật sư của Phạm Công Danh, trong quá trình điều tra, nhiều chứng cứ quan trọng chưa được làm rõ, và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung