Đâm chết đồng nghiệp vì bị đánh thức khi đang ngủ

VOV.VN - Đánh nhau với đồng nghiệp xuất phát từ việc bị gọi thức giấc lúc đêm khuya, Vi Văn Đạt cầm dao đâm chết đồng nghiệp.

Chiều 26/12, lãnh đạo Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) xác nhận, vào khoảng 0h20 ngày 26/12, một vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Lĩnh (Lục Yên) khiến một nam thanh niên thiệt mạng.

Đối tượng Vi Văn Đạt. (Ảnh: VTC News)

Vào thời điểm trên, Hoàng Văn Mười (21 tuổi, trú tại thôn 8, xã Vĩnh Kiên, huyện Bảo Yên, Lào Cai) trở về lán trại ở thôn Cầu Vè (xã Tản Lĩnh, huyện Lục Yên) để nghỉ ngơi.

Thấy Vi Văn Đạt (54 tuổi, trú tại thôn 1, xã Động Quan, huyện Lục Yên, Yên Bái) - người cùng làm thuê xây dựng với Mười đang nằm ngủ trong lán, Mười gọi Đạt dậy hút thuốc lào. Bực tức vì bị làm phiền giấc ngủ, Đạt và Mười to tiếng cãi vã rồi đánh nhau.

Trong lúc giằng co, Đạt đã vơ lấy dao nhọn đâm Mười khiến nam thanh niên thiệt mạng do mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Đạt bị Công an huyện Lục Yên bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đạt thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sát hại vợ rồi tự tử vì mâu thuẫn gia đình
Sát hại vợ rồi tự tử vì mâu thuẫn gia đình

VOV.VN -Kiểm tra nhà anh Sùng, lực lượng chức năng phát hiện bị mất một con dao và chồng nạn nhân vắng mặt tại hiện trường.

Sát hại vợ rồi tự tử vì mâu thuẫn gia đình

Sát hại vợ rồi tự tử vì mâu thuẫn gia đình

VOV.VN -Kiểm tra nhà anh Sùng, lực lượng chức năng phát hiện bị mất một con dao và chồng nạn nhân vắng mặt tại hiện trường.

Vĩnh Long: Nhóm côn đồ giết người lãnh án tử hình
Vĩnh Long: Nhóm côn đồ giết người lãnh án tử hình

VOV.VN -Lo sợ bị báo công an, 6 đối tượng lao vào truy sát, khiến anh Chính bị thương với tỉ lệ thương tích 30%, anh So tử vong do thủng tim.

Vĩnh Long: Nhóm côn đồ giết người lãnh án tử hình

Vĩnh Long: Nhóm côn đồ giết người lãnh án tử hình

VOV.VN -Lo sợ bị báo công an, 6 đối tượng lao vào truy sát, khiến anh Chính bị thương với tỉ lệ thương tích 30%, anh So tử vong do thủng tim.