Những ngôi nhà tình nghĩa 

VOV.VN - Gần 10 năm nay, hơn 13.000 người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ sửa, xây mới nhà khang trang, kiên cố. Trong mỗi căn nhà mới không chỉ có niềm vui của những người có công mà còn là niềm vui của cả cộng đồng vì đã góp phần tri ân những người đã hy sinh cho đất nước.

 

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, vợ chồng ông Nguyễn Thăng (81 tuổi) và bà Đỗ Thị Phương Lan (80 tuổi) ở khu phố 2, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bồi hồi nhớ lại kỷ niệm những năm tháng thanh xuân khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Một đời vất vả, ông bà mãn nguyện khi đã xây được căn nhà 2 tầng trên nền căn nhà cấp 4 cũ được bố mẹ chồng để lại, xây dựng từ năm 1928.

Bà Lan bảo: "Cả 2 ông bà đều phấn khởi. Vì ngôi nhà cũng xuống cấp, tường bong tróc rồi vì vậy bắt buộc phải xây. Cái cơ bản nhất là chúng tôi giữ được tấc đất cha ông để lại, để sau này làm nơi thờ cúng, hương hỏa của các cụ. Nhân đà được nhà nước ủng hộ thì chúng tôi quyết định xây nhà mới".

Cách đó vài dãy nhà, bà Nguyễn Thị Miên (76 tuổi), người được tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất ở khu phố 4, phường Quảng Yên cũng phấn khởi vì mùa mưa năm nay không còn cảnh bì bõm khi nước tràn vào do nền nhà thấp. Căn nhà hai tầng được lát gạch với đầy đủ tiện nghi mà ở tuổi xế chiều như bà không nghĩ mình có thể có căn nhà lớn đến vậy: "Gia đình có được 60 triệu cũng là phần lớn đấy và mẹ con sum họp, bàn bạc vay mượn thêm của gia đình, bạn bè nên có được ngôi nhà này. Từ ngày có nhà mới thì ngủ ngon. Mưa gió bão bùng không quan tâm nữa và các con yên tâm làm ăn".

Qua 4 giai đoạn triển khai từ năm 2013 đến nay, thị xã Quảng Yên đã hỗ trợ hơn 2.100 hộ xây mới và sửa chữa nhà ở kiên cố. Ông Dương Văn Hào, PCT UBND thị xã Quảng Yên cho biết: "Thị xã Quảng Yên đã huy động 96 tỷ đồng để xây nhà ở cho Người có công. Từ đó giảm bớt khó khăn về nhà ở cho gia đình người có công để họ ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn. Ngoài hỗ trợ kinh phí, thì các lực lượng như thanh niên, Mặt trận Tổ Quốc, các tổ Chức chính trị đoàn thể trên địa bàn cũng đồng hành, đóng góp ngày công, huy động các nguồn kinh phí khác để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công để người có công có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình của người dân trên địa bàn".

Cùng với quy định chung về hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công, tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn ngân sách hỗ trợ thêm 20 triệu đồng cho 1 hộ xây mới, và 10 triệu đồng đối với hộ sửa chữa. Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Quảng Ninh cho biết có khoảng 2.700 nhà của người có công đang cần hỗ trợ: "Đây là nội dung chúng tôi trăn trở, trước đây nhiều gia đình có công được hỗ trợ nhưng thời điểm đó nhà vẫn chưa có nhu cầu sửa hoặc chưa có điều kiện hoặc chưa bị dột nát. Nhưng đến giai đoạn này thì người có công lại tiếp tục đề nghị sửa chữa, hỗ trợ về nhà ở. Với trách nhiệm của ngành chúng tôi tiếp tục đề xuất tỉnh Quảng Ninh được cải tạo nhà ở những năm tiếp theo".

Hơn 13.000 căn nhà người có công được hỗ trợ xây, sửa mới trong khoảng 10 năm qua với số tiền hàng chục tỷ đồng. Quảng Ninh không chỉ hoàn thành đề án về đích sớm so với các địa phương khác của cả nước mà còn vượt 20% số hộ được hỗ trợ so với Đề án đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định. Mỗi căn nhà được sửa chữa hay xây mới, đều chứa đựng rất nhiều niềm vui, hạnh phúc của gia đình người có công và cả niềm vui chung của toàn xã hội vì đã góp phần nhỏ bé giúp người có công nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 gia đình cách mạng gặp khó khăn ở Điện Biên sẽ được trao tặng nhà tình nghĩa
100 gia đình cách mạng gặp khó khăn ở Điện Biên sẽ được trao tặng nhà tình nghĩa

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động về nguồn, Sovico và HDBank trao tặng kinh phí 5,5 tỷ đồng xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.

100 gia đình cách mạng gặp khó khăn ở Điện Biên sẽ được trao tặng nhà tình nghĩa

100 gia đình cách mạng gặp khó khăn ở Điện Biên sẽ được trao tặng nhà tình nghĩa

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động về nguồn, Sovico và HDBank trao tặng kinh phí 5,5 tỷ đồng xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.

Đồng bào biên giới Lai Châu an cư trong ngôi nhà nghĩa tình
Đồng bào biên giới Lai Châu an cư trong ngôi nhà nghĩa tình

VOV.VN - Bằng tâm huyết và sự sẻ chia của những người lính biên phòng nhiều đồng bào nghèo đã được xây những ngôi nhà nghĩa tình làm bừng sáng vùng nông thôn biên giới.

Đồng bào biên giới Lai Châu an cư trong ngôi nhà nghĩa tình

Đồng bào biên giới Lai Châu an cư trong ngôi nhà nghĩa tình

VOV.VN - Bằng tâm huyết và sự sẻ chia của những người lính biên phòng nhiều đồng bào nghèo đã được xây những ngôi nhà nghĩa tình làm bừng sáng vùng nông thôn biên giới.

Ấm áp những nếp nhà tình nghĩa ở Bảo Thắng (Lào Cai)
Ấm áp những nếp nhà tình nghĩa ở Bảo Thắng (Lào Cai)

VOV.VN - Những năm qua, việc đẩy mạnh gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào sâu rộng tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai, nhằm chăm lo, hỗ trợ, nhất là xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công, thân nhân người có công với cách mạng.

Ấm áp những nếp nhà tình nghĩa ở Bảo Thắng (Lào Cai)

Ấm áp những nếp nhà tình nghĩa ở Bảo Thắng (Lào Cai)

VOV.VN - Những năm qua, việc đẩy mạnh gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào sâu rộng tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai, nhằm chăm lo, hỗ trợ, nhất là xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công, thân nhân người có công với cách mạng.