Đâm người tới tấp, quay lại tìm tiền đánh rơi thì bị bắt

Ngày 26/10, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Đình Vĩ (18 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 26/10, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Đình Vĩ (18 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Bến Cầu, vào tối 25/10, Vĩ đột nhập vào nhà hàng xóm là bà Võ Thị Tâm (47 tuổi, ngụ ấp A, xã Tiên Thuận) và núp trong nhà vệ sinh để chờ cơ hội chiếm đoạt tài sản.

Thấy bà Tâm nằm võng xem ti vi nên Vĩ lẻn ra bếp lấy cây kéo giấu trong người rồi tiếp tục trốn vào nhà vệ sinh. Lúc chuẩn bị đi ngủ, bà Tâm mở cửa đi vệ sinh thì phát hiện Vĩ liền vùng chạy và truy hô “cướp, cướp…”.

Bị lộ, Vĩ đuổi theo dùng kéo đâm 6 nhát vào người bà Tâm. Nghe tiếng tri hô của mẹ, chị Phan Thị Duyên (20 tuổi) chạy đến nhằm giải cứu mẹ cũng bị Vĩ đâm liên tiếp 10 nhát vào người.

Sau đó Vĩ cướp 1 chiếc điện thoại iphone và 1,8 triệu đồng, rồi tẩu thoát bằng cửa sau. Trong lúc bỏ trốn, Vĩ đánh rơi một ít tiền ở phía sau nhà bà Tâm.

Khi phát hiện tiền bị mất, Vĩ quay lại tìm kiếm thì thấy nhiều người dân địa phương đang có mặt tại hiện trường, nên tiếp tục tìm chỗ trốn. Ngay sau đó, lực lượng công an bắt được Vĩ khi đang lẩn trốn ở một chòi chăn vịt thuộc ấp B, xã Tiên Thuận.

Hai mẹ con bà Tâm vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ cầm kéo nhọn đâm người giữa phố có thể do “ngáo” đá
Kẻ cầm kéo nhọn đâm người giữa phố có thể do “ngáo” đá

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một cái kéo không có vết máu. Nạn nhân may mắn không bị thương tích nào.

Kẻ cầm kéo nhọn đâm người giữa phố có thể do “ngáo” đá

Kẻ cầm kéo nhọn đâm người giữa phố có thể do “ngáo” đá

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một cái kéo không có vết máu. Nạn nhân may mắn không bị thương tích nào.

Dùng kéo đâm người vì va quệt xe máy
Dùng kéo đâm người vì va quệt xe máy

VOV.VN -Chỉ vì va quệt xe máy dẫn tới mâu thuẫn cãi nhau, Sáng đã dùng kéo đuổi đâm đối thủ bị thương.

Dùng kéo đâm người vì va quệt xe máy

Dùng kéo đâm người vì va quệt xe máy

VOV.VN -Chỉ vì va quệt xe máy dẫn tới mâu thuẫn cãi nhau, Sáng đã dùng kéo đuổi đâm đối thủ bị thương.

Đâm người yêu rồi dùng xăng tự thiêu
Đâm người yêu rồi dùng xăng tự thiêu

VOV.VN - Sau nhiều lần níu kéo tình yêu bất thành, Cương đã dùng dao đâm bạn gái rồi tưới xăng tự thiêu.

Đâm người yêu rồi dùng xăng tự thiêu

Đâm người yêu rồi dùng xăng tự thiêu

VOV.VN - Sau nhiều lần níu kéo tình yêu bất thành, Cương đã dùng dao đâm bạn gái rồi tưới xăng tự thiêu.

Đâm người xong rồi vào nhà treo cổ tự vẫn
Đâm người xong rồi vào nhà treo cổ tự vẫn

VOV.VN - Sau khi đâm gục một người, hung thủ đã chạy vào trong nhà cố thủ rồi treo cổ tự vẫn. 

Đâm người xong rồi vào nhà treo cổ tự vẫn

Đâm người xong rồi vào nhà treo cổ tự vẫn

VOV.VN - Sau khi đâm gục một người, hung thủ đã chạy vào trong nhà cố thủ rồi treo cổ tự vẫn. 

2 nghi can đâm người đưa vợ đi khám bệnh ra đầu thú
2 nghi can đâm người đưa vợ đi khám bệnh ra đầu thú

Tại cơ quan công an, Mạnh khai trước đó trong một lần đi chơi, Mạnh bị anh Trị đánh nên lần này gặp, Mạnh muốn trả thù

2 nghi can đâm người đưa vợ đi khám bệnh ra đầu thú

2 nghi can đâm người đưa vợ đi khám bệnh ra đầu thú

Tại cơ quan công an, Mạnh khai trước đó trong một lần đi chơi, Mạnh bị anh Trị đánh nên lần này gặp, Mạnh muốn trả thù

Đâm người tình rồi tưới xăng tự thiêu
Đâm người tình rồi tưới xăng tự thiêu

Vụ án xảy ra ở Bình Dương. Bước đầu cơ quan công an nhận định do mâu thuẫn tình cảm nên Cơ dùng dao đâm chị Hải rồi phóng hỏa tự thiêu.

Đâm người tình rồi tưới xăng tự thiêu

Đâm người tình rồi tưới xăng tự thiêu

Vụ án xảy ra ở Bình Dương. Bước đầu cơ quan công an nhận định do mâu thuẫn tình cảm nên Cơ dùng dao đâm chị Hải rồi phóng hỏa tự thiêu.