Đằng sau việc côn đồ hành hung người dân tại phường Kim Liên

Dư luận đặt câu hỏi, liệu việc ngang nhiên hành hung dân lành giữa ban ngày của nhóm côn đồ có liên quan gì đến Dự án xây dựng chung cư  Khu tập thể Kim Liên?  

Năm 2006, UBND thành phố Hà Nội quyết định thu hồi hơn 17.200m2 đất tại phường Kim Liên, quận Đống Đa giao cho Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng thực hiện Dự án phá dỡ, xây mới nhà chung cư cao tầng B4, B14 khu tập thể Kim Liên.

Việc họp bàn với các cấp chính quyền và người dân đang sinh sống hợp pháp tại khu vực này đang được thống nhất về phương án đền bù, hỗ trợ thì chiều ngày 2/4 một nhóm côn đồ đã đem hung khí đến áp đảo, đánh trọng thương nhiều người dân.

Các nạn nhân bị đánh trọng thương đang phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Đống Đa. Nặng nhất là bà Nguyễn Thị Thịnh, 74 tuổi bị nhóm côn đồ dùng gậy sắt đập vào đầu.

Trước đó, ngày 1/4/2009, UBND phường nhận được Công văn của Công ty xây dựng Việt Thành đề nghị được phá dỡ và xây dựng mới chung cư cao tầng B4 Kim Liên. Có nghĩa là Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng đã bán dự án này cho công ty Việt Thành.

Ông Vũ Đình Biên, Phó chủ tịch UBND phuờng Kim Liên cho biết sau khi nhận được công văn đề nghị của Công ty Việt Thành, UBND đề nghị công ty chỉ thi công rào chắn tại khu vực đã được giải phóng mặt bằng.

Thế nhưng công ty Việt Thành đã thi công lấn sang toàn bộ phần sân chung của khu tập thể, khiến nhiều người bất bình ra ngăn cản. Sau đó thì nhóm côn đồ kéo đến hành hung người dân.

Dư luận đang hết sức bất bình trước tình trạng, côn đồ ngang nhiên hành hung người dân giữa ban ngày và mong cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ vụ việc; đồng thời đề nghị chủ đầu tư Dự án cần có cuộc bọp với dân để tìm tiếng nói chung trong việc giải tỏa mặt bằng thi công dự án.

Liệu hành động ngang ngược ức hiếp dân lành tại khu tập thể Kim Liên chiều 2/4 vừa qua của nhóm côn đồ có quan hệ thế nào với việc giải phóng mặt bằng để xây dựng chung cư cao tầng? Chính quyền, cơ quan chức năng của phường Kim Liên và quận Đống Đa cần sớm làm rõ và trả lời trước công luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên