Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị toà tuyên án 24 năm tù

VOV.VN - Sau hơn 2 ngày xét xử, chiều 12/7, Toà án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC – đang trốn truy nã) 24 năm tù liên quan vụ án sai phạm trong đấu thầu, đưa hối lộ xảy ra tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM và Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) là chủ mưu, trong việc dự thầu mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm thuộc dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Theo đó, khi nghe dự án trên được phê duyệt, bị cáo Nhàn đã gặp, bàn bạc, thống nhất với bị cáo Dương Hoa Xô (nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) để tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia, trúng các gói thầu và hứa chi tiền “cảm ơn”. 

Công ty AIC và các công ty liên quan được xác định đã "thâu tóm" 8/10 gói thầu và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 94 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Nhàn đã cho thuộc cấp nhiều lần tới đưa cho bị cáo Xô tổng số tiền 14,4 tỷ đồng để “cảm ơn”.  Sau đó, bị cáo Xô chia lại cho Trần Thị Bình Minh 1 tỷ đồng; Nguyễn Đăng Quân (Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) 950 triệu đồng; Nguyễn Viết Thạch (nguyên Trưởng Ban Quản lý xây dựng đầu tư công trình thuộc Trung tâm) 1,1 tỷ đồng. Còn lại 11,3 tỷ đồng, bị cáo Xô giữ lại để chi tiêu cá nhân, “cho con đi học”.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị cáo khác là cấp dưới bà Nhàn đã bỏ trốn, dù được cơ quan tố tụng kêu gọi đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Theo HĐXX, việc các bị cáo trốn truy nã, vắng mặt tại phiên tòa là từ bỏ quyền bào chữa, nhưng toà vẫn tạo điều kiện, chấp nhận cho 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Nhàn (trong đó 3 luật sư gia đình bị cáo mời, 2 luật sư chỉ định).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp 2 bản án trước đây, buộc bị cáo Nhàn chấp hành hình phạt chung 30 năm tù.

3 bị cáo khác đã bỏ trốn, đang bị truy nã và xét xử vắng mặt, gồm: Trần Mạnh Hà (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC), Đỗ Vân Trường (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha), Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM).

Trong đó, bị cáo Trần Mạnh Hà bị toà tuyên phạt 19 năm tù và bị cáo Trần Đăng Tuấn bị tuyên phạt 18 năm tù cùng chung 2 tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Riêng bị cáo Đỗ Vân Trường bị phạt 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Dương Hoa Xô, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM bị  xử phạt 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Trần Thị Bình Minh (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo còn lại là đồng phạm bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 22 - 24 năm tù trong vụ án thứ ba
Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 22 - 24 năm tù trong vụ án thứ ba

VOV.VN - Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 22-24 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 22 - 24 năm tù trong vụ án thứ ba

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 22 - 24 năm tù trong vụ án thứ ba

VOV.VN - Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 22-24 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Vụ án AIC: Cơ chế đưa hối lộ do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo như thế nào?
Vụ án AIC: Cơ chế đưa hối lộ do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo như thế nào?

VOV.VN - Theo Kết luận điều tra, để việc đưa hối lộ diễn ra thuận lợi, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tạo ra "cơ chế", chính sách "ngoại giao" để Ban Thư ký tài chính Công ty AIC và cấp dưới thực hiện.

Vụ án AIC: Cơ chế đưa hối lộ do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo như thế nào?

Vụ án AIC: Cơ chế đưa hối lộ do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo như thế nào?

VOV.VN - Theo Kết luận điều tra, để việc đưa hối lộ diễn ra thuận lợi, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tạo ra "cơ chế", chính sách "ngoại giao" để Ban Thư ký tài chính Công ty AIC và cấp dưới thực hiện.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

VOV.VN - Cựu Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ "thông thầu" liên quan Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

VOV.VN - Cựu Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ "thông thầu" liên quan Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM