Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 22 - 24 năm tù trong vụ án thứ ba

VOV.VN - Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 22-24 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Sáng 11/7, phiên toà xét xử vụ án vi phạm đấu thầu, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM bước sang phần tranh tụng. Đại diện VKSND TP.HCM đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo cơ quan giữ quyền công tố tại toà, khi nắm được thông tin Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM được phê duyệt dự án mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC) đã gặp, bàn bạc, thống nhất với bị cáo Dương Hoa Xô (nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) để tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia, trúng các gói thầu.

Công ty AIC và các công ty liên quan được xác định đã "thâu tóm" 8/10 gói thầu và gây thiệt hại hơn 94 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Nhàn đã cho thuộc cấp nhiều lần tới đưa cho bị cáo Xô tổng số tiền 14,4 tỷ đồng để “cảm ơn”.  

Số tiền này bị cáo Xô chia lại cho Trần Thị Bình Minh 1 tỷ đồng; Nguyễn Đăng Quân (Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) 950 triệu đồng; Nguyễn Viết Thạch (nguyên Trưởng Ban Quản lý xây dựng đầu tư công trình thuộc Trung tâm) 1,1 tỷ đồng. Còn lại 11,3 tỷ đồng, bị cáo Xô giữ lại để chi tiêu cá nhân, “cho con đi học”.

Vụ án này có tổng cộng 14 bị cáo bị cáo, nhưng tại phiên toà xét xử có 4 bị cáo đã bỏ trốn, đang bị truy nã và xét xử vắng mặt, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC), Đỗ Vân Trường (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha), Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM).

Luận tội các bị cáo, đại diện VKSND TP.HCM nhận định, các bị cáo có trình độ và nhận thức pháp luật nhưng vì tư lợi đã cố tình vi phạm pháp luật.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 22-24 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt với 2 bản án trước đó, buộc bị cáo Nhàn phải chấp nhận hình phạt chung là 30 năm tù.

Cùng tội danh với bị cáo Nhàn, 2 bị cáo Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn bị đề nghị mức án lần lượt từ 19-21 năm tù và từ 18-20 năm tù.

Bị cáo Đỗ Vân Trường bị đề nghị mức án từ 4-5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Dương Hoa Xô, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM bị đề nghị xử phạt từ 15-16 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Trần Thị Bình Minh (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM) từ 8-9 năm tù; Phan Tất Thắng (nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM) từ 5-6 năm tù.

7 bị cáo còn lại trong vụ án bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 4-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến AIC ở Bình Thuận
Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến AIC ở Bình Thuận

VOV.VN - Hôm nay (4/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm đấu thầu xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) liên quan tới Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC), xảy ra năm 2016 và 2017.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến AIC ở Bình Thuận

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến AIC ở Bình Thuận

VOV.VN - Hôm nay (4/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm đấu thầu xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) liên quan tới Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC), xảy ra năm 2016 và 2017.

Vụ án AIC: Cựu phó giám đốc nhận 950 triệu đồng để giúp AIC
Vụ án AIC: Cựu phó giám đốc nhận 950 triệu đồng để giúp AIC

VOV.VN - Sau khi điều chỉnh giá gói thầu cho giá trị lợi nhuận của AIC là 40%, bị can Nguyễn Đăng Quân (cựu Phó Giám đốc trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) hưởng lợi 950 triệu đồng.

Vụ án AIC: Cựu phó giám đốc nhận 950 triệu đồng để giúp AIC

Vụ án AIC: Cựu phó giám đốc nhận 950 triệu đồng để giúp AIC

VOV.VN - Sau khi điều chỉnh giá gói thầu cho giá trị lợi nhuận của AIC là 40%, bị can Nguyễn Đăng Quân (cựu Phó Giám đốc trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) hưởng lợi 950 triệu đồng.

Vụ án AIC: Từ một nhân viên được dựng lên làm Tổng giám đốc để gian lận thầu
Vụ án AIC: Từ một nhân viên được dựng lên làm Tổng giám đốc để gian lận thầu

VOV.VN - Bị can Đỗ Vân Trường (SN 1980, quê Phú Thọ) từ một nhân viên đã được bà Nhàn AIC dựng lên làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha để cùng thực hiện việc gian lận đấu thầu trong dự án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Vụ án AIC: Từ một nhân viên được dựng lên làm Tổng giám đốc để gian lận thầu

Vụ án AIC: Từ một nhân viên được dựng lên làm Tổng giám đốc để gian lận thầu

VOV.VN - Bị can Đỗ Vân Trường (SN 1980, quê Phú Thọ) từ một nhân viên đã được bà Nhàn AIC dựng lên làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha để cùng thực hiện việc gian lận đấu thầu trong dự án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.