Đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả

VOV.VN- Thấy vợ nặng lời, ông Thu bực tức dùng thanh sắt đánh vợ khiến người này nằm gục rồi sau đó dựng hiện trường giả.

Ngày 5/4, công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định bắt tạm giam ông Mã Minh Thu (55 tuổi, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi giết người

Ông Thu tại cơ quan điều tra.  

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 31/3, một người dân ở phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Thu (57 tuổi) tại cầu số 1, xã Cư M’gar bên cạnh chiếc xe máy nên trình báo cơ quan công an. 

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân. 

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan điều tra nhận định đây không phải là vụ tai nạn giao thông nên tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng, người thân của nạn nhân, khoanh vùng các nghi can để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, ông Thu bước đầu quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập của công an, ông Thu thừa nhận đã ra tay đánh chết vợ và dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra.

Ông Thu đến thực nghiệm lại hiện trường vụ án. 

Ông Thu khai nhận, trong lúc cùng vợ đi làm rẫy tại Buôn Bling (xã Cư M’gar), bà Thu có nói nặng lời, xúc phạm đến người thân gia đình ông. Bực tức, ông Thu cầm cây sắt đánh vợ khiến bà gục tại chỗ.

Sau đó, ông Thu chở bà Thu đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khu vực cầu số 1, xã Cư M’gar, ông phát hiện bà Thu đã chết nên dựng hiện trường giả rồi quay trở lại chòi rẫy chôn hung khí gây án, xem như chưa có chuyện gì xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đâm chết bạn gái rồi uống thuốc sâu tự tử: Nghi phạm đã tử vong
Vụ đâm chết bạn gái rồi uống thuốc sâu tự tử: Nghi phạm đã tử vong

VOV.VN - Nghi phạm liên quan vụ đâm chết bạn gái rồi uống thuốc sâu tự tử ở Hải Phòng được xác định đã tử vong.

Vụ đâm chết bạn gái rồi uống thuốc sâu tự tử: Nghi phạm đã tử vong

Vụ đâm chết bạn gái rồi uống thuốc sâu tự tử: Nghi phạm đã tử vong

VOV.VN - Nghi phạm liên quan vụ đâm chết bạn gái rồi uống thuốc sâu tự tử ở Hải Phòng được xác định đã tử vong.

Cà Mau: Mâu thuẫn ở tiệc nhậu, đâm người tử vong
Cà Mau: Mâu thuẫn ở tiệc nhậu, đâm người tử vong

VOV.VN - Trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn nên Danh chạy về nhà, lấy dao cán vàng đến đâm Tuấn gây thương tích ở bụng, dẫn đến tử vong.

Cà Mau: Mâu thuẫn ở tiệc nhậu, đâm người tử vong

Cà Mau: Mâu thuẫn ở tiệc nhậu, đâm người tử vong

VOV.VN - Trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn nên Danh chạy về nhà, lấy dao cán vàng đến đâm Tuấn gây thương tích ở bụng, dẫn đến tử vong.