Đánh CSGT, nguyên trung úy cảnh sát cơ động lĩnh án

Vị trung úy Cảnh sát cơ động chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm còn hành hung xông vào tấn công đồng nghiệp là một thượng sỹ Cảnh sát giao thông.

Chiều 6/1, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh, TP. HCM mở phiên xét xử sơ phẩm đối với bị cáo Trần Đại Phúc (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nguyên trung úy cảnh sát cơ động - thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP.HCM  về tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyên trung úy cảnh sát cơ động Trần Đại Phúc.

Theo cáo trạng của VKS ND, trưa ngày 28/7, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông Thượng sĩ Văn Thành Luân và Nguyễn Bảo Tâm (thuộc Đội giao thông Hàng Xanh) tham gia điều tiết giao thông tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, Bình Thạnh) đang bị ùn tắc. Lúc này cảnh sát Luân nhìn thấy Phúc mặc quần ngắn và áo thun điều khiển xe máy từ đường D2 ra Xô Viết Nghệ Tĩnh không đội nón bảo hiểm nên đã đuổi theo dùng gậy điều khiển giao thông gõ vào vai.

Bực tức, Phúc nói lớn: “Sao mày đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Sao mày không đứng trước đầu xe của tao?”. Ngay sau đó, Phúc dựng xe bước xuống đấm vào mặt công an giao thông Luân. Bị đấm, Luân dùng gậy đánh lại.

Điên máu, Phúc chạy đến trụ điện gần đó nhặt thanh kim loại đánh vào đầu và người anh Luân. Lúc này vị cảnh sát giao thông trẻ này thấy nhiều người đi đường chú ý nên đã xin lỗi Phúc rồi cho đi. Tuy nhiên việc bị một người đi đường dùng điện thoại quay lại và tung lên mạng internet gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc, Trung úy Phúc bị khai trừ khỏi Đảng, tước danh hiệu Công an Nhân dân và bắt tạm giam đầu tháng 8. Riêng Thượng sĩ Cảnh sát giao thông Luân cũng bị Hội đồng Kỷ luật của PC67 cắt thi đua năm 2011, phạt cảnh cáo và điều chuyển sang Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn.

Xét thấy hành vi của Phúc tuy chưa gây hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác nhưng đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người Công an Nhân dân. Chình vì vậy, HĐXX tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh quyết định tuyên phạt phạt bị cáo Trần Đại Phúc với mức án 7 tháng tù về tội  “Chống người thi hành công vụ”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên