Đêm khuya mang dao chặn xe cướp tài sản để lấy tiền đi nhậu

VOV.VN - Sau khi cướp được tiền của nạn nhân, Thiên mang đi nhậu hết còn giữ lại 100 nghìn đồng đưa mẹ mua sữa cho con.

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối tượng Bùi Văn Thiên (SN 1995), trú tại xóm Hợp Nhất, xã Lạc Hưng (Yên Thủy) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Bùi Văn Thiên tại cơ quan điều tra.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian lang thang tại tỉnh Thanh Hóa, Bùi Văn Thiên có tham gia vào một nhóm anh chị xã hội chuyên đi đòi nợ thuê để kiếm tiền. Sau đó, đối tượng trở về nhà tại xóm Hợp Nhất thì hết tiền tiêu nên nảy sinh ý định tìm con “mồi” đi một mình, đoạn đường vắng để đe dọa cướp tài sản.

Trước khi thực hiện hành vi này, Thiên lấy xe máy dream của gia đình tháo biển kiểm soát, yếm xe để tại nhà, rồi lấy 1 con dao cất ở dưới yên xe máy. Khoảng 3h10 đêm 26/7, chờ vợ con  ngủ say, Thiên điều khiển xe máy, cầm theo dao đi ra đường Hồ Chí Minh chờ con “mồi”...

Khoảng 30 phút sau, Thiên phát hiện 1 người phụ nữ là chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1979), trú tại xóm Hợp Lý, xã Lạc Hưng (Yên Thủy) điều khiển xe máy đi một mình hướng Hà Nội - Thanh Hóa. Lúc này, đối tượng điều khiển xe máy đuổi theo phía sau chờ đến đoạn đường không có nhà dân, vắng người đi lại sẽ ra tay hành động. Đến đoạn Dốc Cơm đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xóm Minh Tiến (Lạc Hưng), Thiên tăng tốc, áp sát, tay phải điều khiển xe, tay trái cầm dao kề vào cổ chị Thủy, yêu cầu nạn nhân dừng xe.

Sau khi cướp được của nạn nhân 630 nghìn đồng, 1 điện thoại, Thiên ra chợ huyện Kim Bôi ăn uống hết 530 nghìn đồng, còn lại 100 nghìn đồng, anh ta nhờ mẹ mua sữa cho con.

Nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Thủy, Công an huyện Yên Thủy đã tổ chức lực lượng chia làm nhiều tổ công tác tiến hành xác minh thông tin, điều tra vụ việc. Đến chiều 26/7, Công an huyện Yên Thủy đã xác định đối tượng gây án là Bùi Văn Thiên.

Tại cơ quan Công an, Thiên khai nhận hành vi phạm tội, cũng theo đối tượng sau vụ này anh ta chuẩn bị lên kế hoạch gây ra các vụ cướp khác đề lấy tiền tiêu nhưng đã bị cơ quan Công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án tài xế Grabbike bị sát hại, cướp tài sản ở Sài Gòn
Nghi án tài xế Grabbike bị sát hại, cướp tài sản ở Sài Gòn

VOV.VN - Người dân phát hiện người đàn ông mặc đồ Grab nằm chết bên bờ kênh, trên người có nhiều vết thương, toàn bộ tài sản không còn.

Nghi án tài xế Grabbike bị sát hại, cướp tài sản ở Sài Gòn

Nghi án tài xế Grabbike bị sát hại, cướp tài sản ở Sài Gòn

VOV.VN - Người dân phát hiện người đàn ông mặc đồ Grab nằm chết bên bờ kênh, trên người có nhiều vết thương, toàn bộ tài sản không còn.

Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản
Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản

VOV.VN -Đang trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản, Văn Anh vờ thuê xe ôm rồi lên kế hoạch sát hại tài xế, cướp xe máy để lấy tiền tiêu.

Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản

Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản

VOV.VN -Đang trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản, Văn Anh vờ thuê xe ôm rồi lên kế hoạch sát hại tài xế, cướp xe máy để lấy tiền tiêu.

Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp
Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật.

Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp

Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật.