Đến nhà người yêu chơi, trộm luôn điện thoại đắt tiền

VOV.VN-Trong lúc đến nhà người yêu chơi, nam thanh niên ở Huế phát hiện chiếc điện thoại Samsung A8 Plus có giá trị nên tranh thủ trộm luôn rồi ra về.

Ngày 21/12, một cán bộ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, Công an phường Thuận Lộc (TP Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Quốc H. (SN 1998, trú phường Phú Hiệp, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Trần Quốc H. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 18/12, H. đến nhà người yêu là chị D.N.L. (trú phường Thuận Lộc) chơi. Tại đây, H phát hiện chị L. để điện thoại Samsung A8 Plus sơ hở nên ra tay trộm cắp rồi ra về.

Nhận được tin báo mất tài sản của chị L., Công an phường Thuận Lộc nhanh chóng vào cuộc và xác định H. là đối tượng gây án. Qua đấu tranh, H. thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Được biết, điện thoại A8 Plus được gia đình chị L. mua cách đây 9 tháng với giá 12,5 triệu đồng. Hiện Công an phường Thuận Lộc đã thu hồi tang vật tại nơi ở của H. để phục vụ việc điều tra vụ án./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm đối tượng 9X gây 11 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản
Bắt nhóm đối tượng 9X gây 11 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

VOV.VN- Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng 9X gây 11 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản.

Bắt nhóm đối tượng 9X gây 11 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Bắt nhóm đối tượng 9X gây 11 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

VOV.VN- Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng 9X gây 11 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản.

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tại các ngôi Chùa
Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tại các ngôi Chùa

Tại cơ quan điều tra, Thuân khai, do phát hiện các nhà chùa vắng vẻ nên thường xuyên đột nhập trộm cắp.

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tại các ngôi Chùa

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tại các ngôi Chùa

Tại cơ quan điều tra, Thuân khai, do phát hiện các nhà chùa vắng vẻ nên thường xuyên đột nhập trộm cắp.

Thuê xe cẩu trộm cáp điện trị giá gần 270 triệu đồng ngay cổng UBND
Thuê xe cẩu trộm cáp điện trị giá gần 270 triệu đồng ngay cổng UBND

VOV.VN -Tối 20/11 phát hiện ở cổng UBND phường Long Biên có cuộn dây cáp điện, Giang và Tuyên làm giả giấy tờ rồi thuê máy cẩu thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Thuê xe cẩu trộm cáp điện trị giá gần 270 triệu đồng ngay cổng UBND

Thuê xe cẩu trộm cáp điện trị giá gần 270 triệu đồng ngay cổng UBND

VOV.VN -Tối 20/11 phát hiện ở cổng UBND phường Long Biên có cuộn dây cáp điện, Giang và Tuyên làm giả giấy tờ rồi thuê máy cẩu thực hiện hành vi chiếm đoạt.