Diễn biến mới vụ Công an quận Tây Hồ không xử lý hình sự tên cướp

VOV.VN - Một cựu lãnh đạo Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo không tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Tài dù cấp dưới có đề xuất, cùng với những lời khai thừa nhận của đối tượng.

Liên quan đến vụ án "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cướp tài sản" do Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và đồng phạm gây ra vào năm 2016 nhưng không bị xử lý hình sự, Công an quận Tây Hồ đã có báo cáo lên Công an TP Hà Nội về vụ việc này.

Vụ việc xảy ra năm 2016, bị cáo Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) kinh doanh hoạt động tín dụng đen có cho anh Nguyễn C.T vay 10 triệu đồng. Sau khi trả lãi và một phần gốc, anh T. vẫn nợ Tài 4 triệu đồng.

Chiều 21/9/2016, nhóm của Tài phát hiện anh T. ở khu vực Yên Phụ nên vây lại để ép anh T. trả nợ. Thấy anh T. vùng chạy, nhóm của Tài đuổi đánh, rồi khống chế lên xe máy đưa đến địa điểm khác. Quá trình di chuyển, nhóm của Tài lấy điện thoại của “con nợ” để tránh gọi người giải cứu.

Trên đường đi, anh T. vùng thoát và chạy vào trụ sở Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thấy vậy, nhóm của Tài không dám đuổi theo nên ném trả điện thoại rồi bỏ đi.

Ngày 22/9/2016, nhóm của Tài bị công an quận Tây Hồ triệu tập lấy lời khai. Trung tá V.C.N. - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ tiếp nhận vụ án cùng điều tra viên P.T.H lấy lời khai các đối tượng. Quá trình lấy lời khai, điều tra viên P.T.H đề xuất phải tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Tài.

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất tạm giữ hình sự các đối tượng, một lãnh đạo công an quận Tây Hồ ở thời điểm đó đã bác bỏ đề xuất và cho rằng chứng cứ để bắt đối tượng Tài là yếu, thiếu căn cứ. Vị lãnh đạo này chỉ đạo bằng miệng không tạm giữ hình sự Tài, thả đối tượng về nhà và yêu cầu khi nào cơ quan công an triệu tập thì phải có mặt.

Liên quan vụ việc, Đại tá Phùng Anh Lê (Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ) và Thượng tá Phạm Quý Hải (Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ) đã bị đình chỉ công tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ công tác Đội trưởng Đội hình sự công an quận Tây Hồ để điều tra
Đình chỉ công tác Đội trưởng Đội hình sự công an quận Tây Hồ để điều tra

VOV.VN - Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa bị đình chỉ để điều tra liên quan đến quy trình tố tụng.

Đình chỉ công tác Đội trưởng Đội hình sự công an quận Tây Hồ để điều tra

Đình chỉ công tác Đội trưởng Đội hình sự công an quận Tây Hồ để điều tra

VOV.VN - Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa bị đình chỉ để điều tra liên quan đến quy trình tố tụng.

Đình chỉ Phó Công an quận Tây Hồ, Hà Nội
Đình chỉ Phó Công an quận Tây Hồ, Hà Nội

VOV.VN - Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) bị đình chỉ liên quan đến vụ hòa giải nạn nhân và kẻ cướp từ năm 2016.

Đình chỉ Phó Công an quận Tây Hồ, Hà Nội

Đình chỉ Phó Công an quận Tây Hồ, Hà Nội

VOV.VN - Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) bị đình chỉ liên quan đến vụ hòa giải nạn nhân và kẻ cướp từ năm 2016.

Vừa ra tù lại tiếp tục cướp giật tài sản
Vừa ra tù lại tiếp tục cướp giật tài sản

VOV.VN - Ngày 22/5, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1986; trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) về tội Cướp giật tài sản.

Vừa ra tù lại tiếp tục cướp giật tài sản

Vừa ra tù lại tiếp tục cướp giật tài sản

VOV.VN - Ngày 22/5, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1986; trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) về tội Cướp giật tài sản.