Điều tra vụ bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành

VOV.VN - Hôm nay (18/8), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đang tạm giữ hai đối tượng, là vợ chồng hờ để điều tra, làm rõ vụ bé trai 3 tháng tuổi tử vong, nghi bị bạo hành. 

Theo điều tra ban đầu, Linh và Phụng quen biết nhau trên mạng xã hội. Sau thời gian tìm hiểu, 2 người không tổ chức cưới hỏi mà sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Phụng ở tổ 8, khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền. Tháng 5/2023, Linh sinh con trai là cháu B.

Ngày 24/6, cháu B. bị gãy tay và được đưa đến bệnh viện điều trị. Theo Linh, nguyên nhân dẫn việc trên là do bất cẩn trong quá trình cho con bú.

Đến ngày 14/7, Linh đưa con mình đến bệnh viện Bà Rịa để cắt bột thì phát hiện cháu bị gãy xương đùi. Lần này, lý do là Phụng chăm sóc bất cẩn.

Do bệnh tình của cháu B. chuyển biến xấu, đến ngày 17/7, Linh chuyển con lên bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp tục điều trị với chuẩn đoán: cháu B. bị gãy hở xương đùi trái-gãy cũ xương cánh tay trái, tổn thương thận cấp, theo dõi viêm màng não, nhiễm trùng huyết-suy sinh dưỡng nặng.

Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng ghi nhận: cháu bé lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân, tổng trạng suy kiệt… cùng nhiền chấn thương khác.

Đến 31/7, Linh làm thủ tục xuất viện cho cháu B., tình trạng bé tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ và vết thương lành tốt…

Ngày 15/8, giữa Linh và Phụng xảy ra cự cãi. Do cháu B. khóc lớn nên Phụng đã dùng tay đánh mạnh vào vùng trán, bóp mặt cháu B. dẫn đến bị ngất. Cháu B. được đưa đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, tuy nhiên cháu B. đã tử vong trước đó.

Hiện Công an đang tiếp tục lấy lời khai Linh và Phụng để làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một phụ nữ bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi dâm ô trẻ em
Một phụ nữ bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi dâm ô trẻ em

VOV.VN - HĐXX xác định hành vi của nữ bị cáo đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" nên tuyên phạt bị cáo mức án 23 năm tù.

Một phụ nữ bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi dâm ô trẻ em

Một phụ nữ bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi dâm ô trẻ em

VOV.VN - HĐXX xác định hành vi của nữ bị cáo đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" nên tuyên phạt bị cáo mức án 23 năm tù.

Bảo vệ trẻ em bị bạo hành, luật sư gặp khó khăn gì?
Bảo vệ trẻ em bị bạo hành, luật sư gặp khó khăn gì?

VOV.VN - Trong quá trình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ trong các vụ án bạo hành, bên cạnh những thuận lợi, luật sư đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

Bảo vệ trẻ em bị bạo hành, luật sư gặp khó khăn gì?

Bảo vệ trẻ em bị bạo hành, luật sư gặp khó khăn gì?

VOV.VN - Trong quá trình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ trong các vụ án bạo hành, bên cạnh những thuận lợi, luật sư đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?
Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, nhiều vụ rất nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Cứ năm sau cao hơn năm trước, từ nhà đến trường học và ngoài xã hội.

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, nhiều vụ rất nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Cứ năm sau cao hơn năm trước, từ nhà đến trường học và ngoài xã hội.