Đột kích các “lò” độ xe, Công an TP.HCM phát hiện hàng loạt vi phạm

VOV.VN - Công tác kiểm tra cũng cho thấy, hiện nay trên địa bàn TP.HCM vẫn còn tồn tại một số cơ sở sửa chữa xe kiêm "độ xe" với nhiều hình thức nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Có cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với quy mô hoạt động lớn.

Sáng nay (2/5), Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt (PC08) – Công an TP.HCM cho biết mới đây đơn vị này đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra tại 14 tiệm sửa có hành vi thay đổi kết cấu xe, các "lò" độ xe và các cơ sở kinh doanh phụ tùng phục vụ cho việc độ xe trên toàn địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Công an TP.HCM đã lập 5 Tổ kiểm tra cấp Thành phố và các Tổ kiểm tra thuộc Công an TP. Thủ Đức và công an 21 quận, huyện để đồng loạt kiểm tra các cơ sở vi phạm trên toàn địa bàn. Hoạt động trên nhằm chủ động trong công tác đấu tranh, phòng chống tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Qua kiểm tra, các tổ công tác phát hiện 77 xe đang sửa chữa; một xe "cọp" đua giải; 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu; 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký xe. Công an đã tạm giữ 60 cục máy xe và hơn 11.000 linh kiện, phụ tùng phục vụ "độ xe" không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trong khi đó, các Tổ kiểm tra thuộc Công an TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện đã kiểm tra 199 cơ sở trên địa bàn. Qua đó, phát hiện 41 cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh, 21 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, 21 xe độ - thay đổi kết cấu, 07 xe nghi vấn không nguồn gốc, cùng nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ “độ xe” không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. 

Công tác kiểm tra cũng cho thấy, hiện nay trên địa bàn TP.HCM vẫn còn tồn tại một số cơ sở sửa chữa xe kiêm "độ xe" với nhiều hình thức nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Có cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với quy mô hoạt động lớn.

Theo lãnh đạo Phòng PC08, thời gian tới, các tổ công tác sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vác dao chém tử vong bạn nhậu khi bị chặn đầu xe
Vác dao chém tử vong bạn nhậu khi bị chặn đầu xe

VOV.VN - Sáng nay (1/5), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong.

Vác dao chém tử vong bạn nhậu khi bị chặn đầu xe

Vác dao chém tử vong bạn nhậu khi bị chặn đầu xe

VOV.VN - Sáng nay (1/5), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong.

Tóm gọn đối tượng chuyên cạy cốp xe trộm tài sản của du khách tắm biển
Tóm gọn đối tượng chuyên cạy cốp xe trộm tài sản của du khách tắm biển

VOV.VN - Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng thường đi dọc lối xuống biển để quan sát, thấy du khách để tài sản trong cốp xe và xuống tắm biển, liền tiếp cận và nhanh chóng cạy cốp xe trộm tài sản.

Tóm gọn đối tượng chuyên cạy cốp xe trộm tài sản của du khách tắm biển

Tóm gọn đối tượng chuyên cạy cốp xe trộm tài sản của du khách tắm biển

VOV.VN - Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng thường đi dọc lối xuống biển để quan sát, thấy du khách để tài sản trong cốp xe và xuống tắm biển, liền tiếp cận và nhanh chóng cạy cốp xe trộm tài sản.

Trộm dây chuyền vàng gần nửa tỷ đồng trong xe ô tô, 3 đối tượng bị bắt giữ
Trộm dây chuyền vàng gần nửa tỷ đồng trong xe ô tô, 3 đối tượng bị bắt giữ

VOV.VN - Thực hiện trót lọt phi vụ trộm dây chuyền vàng trị giá gần nửa tỷ đồng trong xe ô tô, chia nhau tiêu xài chưa hết tiền, 3 đối tượng đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trộm dây chuyền vàng gần nửa tỷ đồng trong xe ô tô, 3 đối tượng bị bắt giữ

Trộm dây chuyền vàng gần nửa tỷ đồng trong xe ô tô, 3 đối tượng bị bắt giữ

VOV.VN - Thực hiện trót lọt phi vụ trộm dây chuyền vàng trị giá gần nửa tỷ đồng trong xe ô tô, chia nhau tiêu xài chưa hết tiền, 3 đối tượng đã bị công an phát hiện, bắt giữ.