Đưa 54 người Việt xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc: 12 năm tù cho kẻ cầm đầu

VOV.VN - Từ tháng 4/2020 đến ngày 10/7/2020, 06 bị cáo đã 04 lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, đưa trót lọt 54 người từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Sáng nay (11/08), Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. 06 bị cáo đã bị tuyên phạt tổng cộng 51 năm tù.  

6 bị cáo gồm: Hoàng Văn Chiêm (SN 1984); Hoàng Văn Chuyên (SN 1978) cùng trú tại xã Đa Thông, huyện Hà Quảng; Phùng Văn Huấn (SN 1998); Lý Văn Trường (SN 1993); Phùng Văn Học (SN 1986) cùng trú tại xóm Cần Yên, huyện Hà Quảng và Đàm Mạnh Đức (SN 1999) trú tại xóm Cần Nông, huyện Hà Quảng.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2020 đến ngày 10/7/2020, các bị cáo đã 04 lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, đưa trót lọt 54 người từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Văn Chiêm là người trực tiếp liên lạc, thỏa thuận và chi trả tiền công cho các bị cáo còn lại.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Hoàng Văn Chiêm 12 năm tù giam, Lý Văn Trường 10 năm tù giam, Phùng Văn Huấn 9 năm tù giam, Phùng Văn Học và Đàm Mạnh Đức mỗi bị cáo 08 năm tù giam, Hoàng Văn Chuyên 04 năm tù giam. Đồng thời, truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền các bị cáo hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 4 đối tượng lĩnh án 23 năm tù
Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 4 đối tượng lĩnh án 23 năm tù

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 23 năm tù đối với 4 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 4 đối tượng lĩnh án 23 năm tù

Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 4 đối tượng lĩnh án 23 năm tù

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 23 năm tù đối với 4 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng: Siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
Trung tướng Đỗ Danh Vượng: Siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu tăng cường các biện pháp quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng: Siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Trung tướng Đỗ Danh Vượng: Siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu tăng cường các biện pháp quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Xử lý nghiêm các đối tượng xuất – nhập cảnh trái phép
Xử lý nghiêm các đối tượng xuất – nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang vụ đưa đón người xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam- Lào.

Xử lý nghiêm các đối tượng xuất – nhập cảnh trái phép

Xử lý nghiêm các đối tượng xuất – nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang vụ đưa đón người xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam- Lào.