Đưa người vượt biên sang Campuchia lấy vài trăm nghìn: 8 năm tù cho 4 bị cáo

VOV.VN - 4 bị cáo bị tuyên phạt 8 năm tù vì tổ chức cho 4 người nhập cảnh trái phép sang Campuchia với giá 250.000đ/người.

Hôm nay (7/9), Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 bị cáo 8 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trong đó, bị cáo Dương Văn Phước (SN 1971), ngụ phường Tô Châu, TP. Hà Tiên 3 năm tù; Huỳnh Văn Đương (SN 1979) 3 năm tù (cùng với bản án trước đó, buộc Đương chấp hành án phạt 8 năm tù); Đồng Thị Trăm (SN 1985, vợ Đương) 1 năm tù và Đồng Thị Chân (SN 1990) 1 năm tù.

Theo cáo trạng, các bị cáo nhận tiền công với mức giá 250.000 đồng/1 người để đưa 4 người khác gồm Út, Huy, Hương và Tuấn sang biên giới Campuchia, riêng Huỳnh Văn Đương nhận nhiệm vụ đón người để đưa sang biên giới Campuchia với tiền công là 500.000 đồng/1 người. 

Khi dẫn Út, Huy, Hương và Tuấn đi đến bờ kênh Vĩnh Tế để giao cho Đồng Thị Trăm sử dụng chiếc vỏ đưa 4 người này xuất cảnh trái phép qua đến địa phận xã Prey Tôn Lê, huyện Bon Tey Meas, tỉnh Kampốt (Campuchia) thì bị lực lượng Bảo vệ Biên giới đường bộ 601 Công an tỉnh Kampốt phát hiện, bắt giữ.

Tính từ ngày 1/11/2021 đến ngày bị bắt (15/12/2021), Phước và Đương cùng với sự giúp sức của Trăm và Chân đã 5 lần thực hiện hành vi phạm tội tổ chức cho 8 người xuất cành trái phép sang Campuchia để thu lợi bất chính. Cụ thể, Phước thu lợi được 1 triệu đồng, Đương thu lợi 500.000 đồng, Trăm thu lợi dược 1,5 triệu đồng, còn Chân không có nhận tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận 850 USD mỗi tháng để đưa 50 người Việt vượt biên trái phép sang Campuchia
Nhận 850 USD mỗi tháng để đưa 50 người Việt vượt biên trái phép sang Campuchia

VOV.VN - Cao Sỹ Huy cùng đồng bọn đưa 50 người Việt vượt biên trái phép sang Campuchia đã ra đầu thú.

Nhận 850 USD mỗi tháng để đưa 50 người Việt vượt biên trái phép sang Campuchia

Nhận 850 USD mỗi tháng để đưa 50 người Việt vượt biên trái phép sang Campuchia

VOV.VN - Cao Sỹ Huy cùng đồng bọn đưa 50 người Việt vượt biên trái phép sang Campuchia đã ra đầu thú.

Dẹp nạn vượt biên lao động trái phép: Cần biện pháp mạnh
Dẹp nạn vượt biên lao động trái phép: Cần biện pháp mạnh

VOV.VN - Để ngăn chặn nạn vượt biên đi lao động trái phép, 1 trong 3 giải pháp cần tăng cường đó là tuyên truyền để người dân không mắc bẫy "việc nhẹ lương cao".

Dẹp nạn vượt biên lao động trái phép: Cần biện pháp mạnh

Dẹp nạn vượt biên lao động trái phép: Cần biện pháp mạnh

VOV.VN - Để ngăn chặn nạn vượt biên đi lao động trái phép, 1 trong 3 giải pháp cần tăng cường đó là tuyên truyền để người dân không mắc bẫy "việc nhẹ lương cao".

Việt Nam chặn gấp lợn “vượt biên” trái phép sang Trung Quốc
Việt Nam chặn gấp lợn “vượt biên” trái phép sang Trung Quốc

VOV.VN - Nhu cầu lớn khiến giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng cao kỷ lục, khiến Việt Nam chỉ đạo chặn ngay tình trạng lợn vượt biên sang nước láng giềng.

Việt Nam chặn gấp lợn “vượt biên” trái phép sang Trung Quốc

Việt Nam chặn gấp lợn “vượt biên” trái phép sang Trung Quốc

VOV.VN - Nhu cầu lớn khiến giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng cao kỷ lục, khiến Việt Nam chỉ đạo chặn ngay tình trạng lợn vượt biên sang nước láng giềng.