Dùng tiền giả mua điện thoại di động, sẵn sàng cướp khi bị phát hiện

VOV.VN - Nhóm thanh niên đặt mua điện thoại rồi dùng tiền giả trả nhân viên giao hàng, nếu bị phát hiện chúng sẽ cướp điện thoại rồi phóng xe máy tẩu thoát.

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Đình Thọ (31 tuổi) về hành vi "Tàng trữ tiền giả", Triệu Đình Lợi (32 tuổi) về hành vi "Cướp giật tài sản" và "Lưu hành tiền giả"; Dương Quốc Sơn (29 tuổi, ở xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi "Cướp giật tài sản", Trịnh Thế Nam (26 tuổi, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) về hành vi "Lưu hành tiền giả".

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 11/2018, Lợi nhờ Nam mua được 10 triệu đồng tiền giả với giá 3 triệu đồng tiền thật qua mạng xã hội.

Ngày 17/11, Lợi gọi điện đến tổng đài một siêu thị điện máy ở quận Hà Đông, rồi dùng tên giả đặt mua 1 chiếc điện thoại SamSung A6 với giá 5,2 triệu đồng và yêu cầu giao hàng đến đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

4 kẻ dùng tiền giả mua điện thoại di động tại cơ quan điều tra.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi nhân viên giao hàng đến điểm hẹn thì Lợi cùng Sơn yêu cầu người này đi sâu vào trong ngõ để kiểm tra hàng.

Lợi dụng nhân viên mất cảnh giác lúc kiểm đếm tiền giả, hai kẻ này nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Sau đó, chúng đem bán chiếc điện thoại được 4 triệu đồng và mua ma túy sử dụng.

Ngoài việc lợi dụng nhân viên giao hàng mất cảnh giác, những kẻ này còn cướp điện thoại bỏ chạy khi bị phát hiện đưa tiền giả. Với chiêu thức trên, chúng đã thực hiện trót lọt 4 vụ án với số tiền hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, Lợi còn cho Triệu Đình Thọ 2 triệu đồng tiền giả để dùng vào việc trả nợ. Tuy nhiên, Thọ chưa kịp sử dụng thì bị công an bắt giữ.

Cơ quan công an cho biết Triệu Đình Thọ có 1 tiền án, Triệu Đình Lợi đã có 1 tiền án, 1 tiền sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội
Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội

Nguyễn Thị Hà Thành và các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo hồ sơ vay vốn thế chấp bằng sổ tiết kiệm tại các ngân hàng.

Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội

Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội

Nguyễn Thị Hà Thành và các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo hồ sơ vay vốn thế chấp bằng sổ tiết kiệm tại các ngân hàng.

Xử lý nhóm lừa đảo cựu chiến binh bằng máy massage cầm tay
Xử lý nhóm lừa đảo cựu chiến binh bằng máy massage cầm tay

VOV.VN - Để nhận được quà tặng là máy massage cầm tay trị giá 20 nghìn đồng, nhiều cựu chiến binh đã phải trả gần 1 triệu đồng để chụp một bức ảnh chân dung. 

Xử lý nhóm lừa đảo cựu chiến binh bằng máy massage cầm tay

Xử lý nhóm lừa đảo cựu chiến binh bằng máy massage cầm tay

VOV.VN - Để nhận được quà tặng là máy massage cầm tay trị giá 20 nghìn đồng, nhiều cựu chiến binh đã phải trả gần 1 triệu đồng để chụp một bức ảnh chân dung. 

Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo
Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo

VOV.VN -Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an Quảng Trị vừa phối hợp bắt nốt đối tượng trong nhóm người chuyên hack facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo

Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo

VOV.VN -Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an Quảng Trị vừa phối hợp bắt nốt đối tượng trong nhóm người chuyên hack facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ lừa đảo tại VietABank: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành
Vụ lừa đảo tại VietABank: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Thành không phải cán bộ ngân hàng. 

Vụ lừa đảo tại VietABank: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành

Vụ lừa đảo tại VietABank: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Thành không phải cán bộ ngân hàng.